Ba ngân hàng của Nga, trong đó có ngân hàng Sberbank lớn nhất nước này, ngày 25/2 cho biết không bị ảnh hưởng nhiều bởi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang và cho biết vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.


Ngân hàng Sberbank. Ảnh: TASS

Anh và Mỹ đã nhắm vào các ngân hàng Nga trong gói các biện pháp trừng phạt mới.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/2 cho biết sẽ nhằm vào cơ sở hạ tầng cốt lõi của hệ thống tài chính Nga, trừng phạt hai ngân hàng lớn nhất nước này là Sberbank và VTB. Các ngân hàng khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt là Otkritie, Sovcombank và Novikombank.

Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các ngân hàng nước này cắt đứt kết nối với Sberbank trong vòng 30 ngày.

Động thái trên của Mỹ sẽ "đánh bật" các ngân hàng nói trên của Nga ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, cấm các ngân hàng này giao dịch với người Mỹ, và đóng băng các tài sản tại Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mỗi ngày, các ngân hàng Nga thực hiện các giao dịch ngoại hối trị giá khoảng 46 tỷ USD, trong đó 80% là bằng đồng USD và phần lớn các giao dịch này hiện đã bị gián đoạn.

Ngay trước động thái của Mỹ, Chính phủ Anh thông báo sẽ đóng băng tài sản của tất cả các ngân hàng lớn của Nga, trong đó có VTB, và dừng hoạt động huy động vốn của các công ty của Nga tại Anh. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói nước này sẽ loại các ngân hàng Nga ra khỏi thị trường đồng bảng Anh và thanh toán bù trừ.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với các ngân hàng bị trừng phạt và sẵn sàng sử dụng các công cụ bổ sung nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ khách hàng của các ngân hàng này.

Sberbank đang nghiên cứu tác động của lệnh trừng phạt nhưng cho biết không có những hạn chế đối với hoạt động rút hay gửi tiền bằng đồng ruble (rúp) cũng như ngoại tệ. 

VTB nói các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ hạn chế việc sử dụng thẻ của ngân hàng này ở các nước khác. Ngân hàng này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm giảm thiểu những tác động đến khách hàng.

Gazprombank cũng ra thông báo tương tự, cho biết vẫn phục vụ các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như bình thường. 

Theo Gazprombank, việc Mỹ cấm ngân hàng phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 14 ngày tại thị trường vốn của Mỹ không ảnh hưởng tới các hoạt động hiện tại.

Alfa-Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Nga, đã bị cấm phát hành trái phiếu bằng đồng euro hay cổ phiếu, nhưng lệnh cấm với cổ phiếu không có hiệu lực thực tế bởi đây không phải công ty đại chúng.

Các ngân hàng lớn của Nga đã hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt đối với các tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này có thể vượt xa biên giới của nước Nga. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Theo ông, các lệnh trừng phạt mới sẽ giới hạn khả năng của Nga trong việc giao dịch bằng đồng USD, euro và yen.

Ông Biden nói các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng của Nga như đã công bố có những tác động lớn hơn việc loại Nga ra khỏi SWIFT và các nước khác chưa nhất trí về một biện pháp bổ sung tại thời điểm này.

Hiện đó không phải là điều mà các nước khác ở châu Âu mong muốn thực hiện.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục