Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các đơn vị của nước này tại Ukraine đã nhận được lệnh nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt từ mọi hướng sau khi tạm dừng.
Một tòa nhà ở ngoại ô Kiev bị trúng tên lửa. Ảnh: Getty Images
Bộ Quốc phòng Nga giải thích, việc tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trước đó là để chuẩn bị cho khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhưng hoạt động này được nối lại sau khi phía Ukraine từ chối đàm phán.
Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các thông tin cho rằng nước này từ chối đàm phán ngừng bắn với Nga, nhưng khẳng định Kiev không sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Moscow.
Trong khi đó, giới chức quốc phòng Mỹ, Anh cho rằng đà tấn công của Nga chậm lại do những khó khăn về hậu cần và vấp phải sự kháng cự của các lực lượng Ukraine.
Nhiều nước tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt với Nga
Trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều nước đã có phản ứng bằng việc tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt với Nga.
Bộ Giao thông vận tải Đức đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng để đóng không phận Đức với máy bay Nga. Theo đó, các chuyến bay tới Nga sẽ bị đình chỉ trong thời gian này, và những máy bay hiện đang trong không phận Nga sẽ nhanh chóng rời khỏi nước này.
Hãng hàng không KLM, công ty con tại Hà Lan thuộc tập đoàn Air France-KLM cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Nga trong 7 ngày. Trước đó, Ba Lan, CH Czech và Bulgaria cũng đã đóng không phận với máy bay Nga.
Trong động thái đáp trả, Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviation thông báo, Nga sẽ đóng không phận với các chuyến bay của các hãng hàng không của Latvia, Litva, Estonia, và Slovenia.
Bên cạnh đó, các nước phương Tây đã nhất trí đưa một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, trong gói các biện pháp trừng phạt thứ ba nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay ở Ukraine.
Chính phủ Đức tối qua thông báo sẽ đóng không phận với máy bay dân sự của Nga. Trước đó, một số quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia, Litva và một số nước khác như Anh, Ba Lan, Czech và Bulgaria cũng đã có động thái tương tự.
Động thái trên nhằm phản đối việc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đối với Ukraine.
Trong động thái đáp trả, Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga hôm qua thông báo, Nga sẽ đóng không phận với các chuyến bay của các hãng hàng không của Latvia, Litva, Estonia và Slovenia hoặc đăng ký tại các nước này từ ngày 27/2, kể cả các chuyến bay quá cảnh.
Theo VTV.VN
Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.
Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.
Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.
Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.
Ngày 11/4, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tham dự các sự kiện đánh dấu 75 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.