Nhằm tiếp tục hỗ trợ quá trình sơ tán của bà con người Việt sinh sống tại Ukraine, tối 11/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có thư ngỏ, gửi thông tin tới các Hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Séc và Đức, hỗ trợ bà con đăng ký các chuyến bay về nước và liên hệ trong trường hợp cần thiết.


Người Việt từ Ukraine sơ tán sang Slovakia.

Theo đó, trước những diễn biến phức tạp tại Ukraine, nhiều người Việt tại Ukraine đã sơ tán sang các nước lân cận và có nguyện vọng về nước. Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con, thực hiện chủ trương của Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước đã tổ chức chuyến bay từ Bucharest của Romania, vào ngày 7/3/2022 và chuyến bay từ Vácsava, Ba Lan vào ngày 9/3/2022.

Sau hai chuyến bay trên, hiện vẫn còn nhiều bà con có nguyện vọng về Việt Nam. Các cơ quan chức năng trong nước đang nỗ lực tối đa, cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, để sớm tổ chức các chuyến bay tiếp tục đưa bà con về nước.

Để đăng ký các chuyến bay về nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đề nghị các Hội đoàn thông tin cho bà con thường xuyên theo dõi các thông báo đăng tải trên trang website chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania và Ba Lan. Khi có thông báo chính thức về việc tổ chức chuyến bay, đề nghị bà con liên hệ và đăng ký trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania (đối với bà con đang sơ tán tại Romania) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan (đối với bà con đang sơ tán tại Ba Lan) hoặc thông qua đường dẫn (link) đăng ký của các Đại sứ quán nêu trên.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp các đầu mối liên lạc để bà con người Việt tại Ukraine liên hệ khi cần được hỗ trợ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: Website: vnembassy-warsaw.mofa.gov.vn; email: sqbl.covid@gmail.com. Đường dây nóng: (+48) 782 257 359; (+48) 22 742 01 00.

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania:Website:vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn; email: dangkychuyenbayvn@gmail.com. Đường dây nóng: +40 744 645 037.

Trước tình hình bà con người Việt ở Ukraine đang di chuyển tiếp sang một số nước như Séc và Đức, Đại sứ quán Việt Nam cùng các hội đoàn người Việt đã kịp thời triển khai thành lập Ban hỗ trợ người Việt Nam từ Ukraine đến Séc, đăng tải thông báo về chính sách của nước sở tại đối với người lánh nạn từ Ukraine.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp các đầu mối liên lạc để bà con liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc: Số điện thoại bảo hộ công dân: +420792392299; ông Nguyễn Như Thuỳ, Trưởng Ban Công tác cộng đồng: +420792399959; ông Trần Trung Hiếu, Thường trực Ban Công tác cộng đồng: +420792398729.

Hội người Việt Nam tại Séc: Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội: +420602882442; ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Hội: +420721222666; bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên - Hỗ trợ pháp lý, thông tin: +420721058468.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức: Số điện thoại bảo hộ công dân: +49 152 2133 5656.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo tới bà con khi có thông tin mới.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục