Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 4/9, Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 10 đã được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul.


Diễu hành trang phục truyền thống Việt Nam trên Quảng trường Gwanghwamun.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã nối lại việc tổ chức sự kiện nhằm kết nối cộng đồng và tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với cư dân sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự sự kiện về phía Hàn Quốc có đại diện lãnh đạo thành phố Seoul, Hiệp hội Giao lưu kinh tế và văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA), cùng nhiều cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác, giao lưu với Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện các bộ, ban, ngành Việt Nam tại Hàn Quốc. Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người dân sở tại tham dự.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Văn Lượng cho biết cộng đồng người Việt Nam hiện nay đã lên tới trên 280.000 người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Việc tổ chức được ngày hội văn hóa dân tộc không chỉ tạo ra một lễ hội vui tươi, đặc sắc, tăng cường sự giao lưu cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam với cộng đồng sở tại, qua đó quảng bá hình ảnh người Việt Nam thân thiện, năng động đến bạn bè Hàn Quốc và quốc tế tại đây.

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đang có những đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội nước sở tại và Việt Nam cũng như có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quan hệ 2 nước. Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 10 được tổ chức vào dịp Quốc khánh của Việt Nam tại một địa điểm lịch sử, văn hóa thiêng liêng - Quảng trường Gwanghwamun - sẽ là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho mối quan hệ, giao lưu thân thiết, hữu nghị giữa 2 nước Việt - Hàn sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lễ hội được hâm nóng với màn trình diễn thời trang, diễu hành trang phục truyền thống Việt Nam, trao giải cuộc thi Viet Han Got Talent, giới thiệu trò chơi dân gian như nhảy sạp và quảng bá ẩm thực Việt. Một không gian trải nghiệm văn hóa, áo truyền thống Việt Nam cùng nón lá, ẩm thực cũng được giới thiệu để khách tham quan có thể chụp ảnh để cùng chia sẻ trải nghiệm.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức đã trao giải thưởng để vinh danh các cá nhân có đóng góp cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển quan hệ hợp tác giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chị Nguyễn Thị Thùy, có chồng là người Hàn Quốc, cho biết: "Em cảm thấy rất là vui khi được trải nghiệm những trò chơi dân gian, các món ăn thân quen của Việt Nam mà hồi nhỏ mình đã từng được chơi và được nhìn thấy. Đến lễ hội, em được thấy các bé vẽ lên nón lá, được nghe các giai điệu dân gian của dân tộc Việt Nam. Biểu diễn thời trang như áo dài, đặc biệt nhất là áo cổ phục của Việt Nam mình đã lan tỏa trên quảng trường Seoul ngày hôm nay và em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào là người dân Việt Nam đang sinh sống bên Hàn Quốc".

Mặc dù thời tiết Seoul không thuận lợi, song không khí của ngày hội văn hóa Việt Nam vẫn hết sức sôi động, tưng bừng. Màn diễu hành áo dài và trang phục truyền thống của trên 300 phụ nữ Việt Nam trên Quảng trường Gwanghwamun thực sự gây ấn tượng mạnh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật với những tiết mục ca nhạc và biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khó quên về đất nước và con người Việt Nam.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục