Theo Bộ Môi trường Đức, sẽ mất khoảng 1 tuần để khắc phục tình trạng rò rỉ nếu nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau ngày 31/12. Trong thời gian sửa chữa, nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động.



Nhà máy điện hạt nhân Isar tại Essenbach, miền nam nước Đức, ngày 4/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Bộ Môi trường Đức thông báo đã nhận được tin về vụ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 của nước này.

Mặc dù vụ việc không gây ảnh hưởng về an ninh nhưng cũng làm phức tạp thêm kế hoạch cung cấp năng lượng vào mùa đông.

Theo bộ trên, sẽ mất khoảng 1 tuần để khắc phục tình trạng rò rỉ nếu nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau ngày 31/12. Trong thời gian sửa chữa, nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động.

Nhà máy Isar 2 nằm ở bang Bavaria, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay trong khuôn khổ kế hoạch của Đức về loại bỏ điện hạt nhân.

Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga đã dẫn tới việc thay đổi chính sách.

Chính phủ Đức đang lên kế hoạch duy trì hoạt động của 2 trong số 3 cơ sở điện hạt nhân sang năm tới.

Bộ Môi trường khẳng định đang cùng Bộ Kinh tế đánh giá tình hình mới và tác động đến thiết kế và việc triển khai chế độ dự phòng.

PreussenElektra, chi nhánh của tập đoàn E.ON và chịu trách nhiệm điều hành Isar 2, xác nhận lò phản ứng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến thời điểm đóng cửa như kế hoạch.

Tuy nhiên, việc tạm dừng hoạt động trong 1 tuần vào tháng 10 sẽ là cần thiết nếu nhà máy tiếp tục vận hành sang năm sau.

Dưới thời Thủ tướng Đức Angela Merkel, năm 2011, Chính phủ Đức đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản.

Tháng 3 vừa qua, Đức đã tiến hành kiểm tra áp lực trên lưới điện và kết luận các nhà máy điện hạt nhân không còn cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng, do đó có thể dần loại bỏ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, thị trường điện tại nước này bị ảnh hưởng do tình hình xung đột ở Ukraine, trong khi hóa đơn điện tăng vọt một phần do Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Ngoài ra, đợt hạn hán vào mùa hè khiến các dòng sông tại Đức khô cạn và cản trở vận chuyển than đến các nhà máy nhiệt điện.

Do đó, Đức đã quyết định tạm dừng việc loại bỏ nhà máy điện hạt nhân, duy trì 2 nhà máy điện hạt nhân là Neckarwestheim và Isar 2 đến giữa tháng 4/2023 nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng.

TheoNhanDan




Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục