Một bé gái nằm lả đi trên chiếc giường bệnh trong tình trạng mất nước. Cô bé đang phải chống chọi để sinh tồn. Bên cạnh bé là một đứa trẻ sơ sinh vừa qua đời. Không lâu sau đó, lại thêm 1 đứa trẻ khác ra đi.


Trẻ em tại một lớp học dã chiến ở Peshawar, Pakistan, sau khi phải theo cha mẹ đi sơ tán tránh lũ lụt, ngày 22/9/2022.

Những đứa trẻ này đang phải vật lộn với bệnh tả, một căn bệnh tiêu chảy cấp tính do uống nước nhiễm khuẩn. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở tỉnh Sindh của Pakistan, mỗi ngày có hơn 10 trẻ qua đời tại cơ sở này do các căn bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm khi lũ lụt hồi mùa Hè nhấn chìm hơn 30% diện tích đất nước.

Đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe gần như chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trên khắp Pakistan. Các tổ chức cứu trợ cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nếu cộng đồng quốc tế không hành động khẩn cấp.

Thống kê cho thấy lũ lụt do mưa gió mùa kỷ lục và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía Bắc của Pakistan thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của gần 1.600 người, trong đó có tới hơn 30% là trẻ em, ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt trên đường mà không có thức ăn, nước sạch để uống.

Tại Sindh - một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều ngôi làng bị cắt điện hoàn toàn, khiến các gia đình hầu như không thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông Aadarsh Leghari, một quan chức của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Pakistan cho biết nhiều trẻ không đến được các cơ sở y tế vì các cơ sở này đều chìm trong biển nước.

Lũ rút dần cũng là lúc Pakistan đối mặt với thảm họa mới, khi hàng chục nghìn người bị tiêu chảy, kiết lị, sốt xuất huyết và sốt rét. Những người nghèo nhất là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ Pakistan đã kêu gọi viện trợ quốc tế khẩn cấp cho một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử đất nước này.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục