Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 16/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX.



Các đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 16/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Lễ khai mạc trọng thể được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình, phát thanh, các màn hình lớn ngoài trời và ứng dụng di động.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Trưởng Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Uông Dương, cùng nhiều lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Theo chương trình làm việc của Đại hội XX, các đại biểu dự kiến sẽ nghe và thảo luận dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, thảo luận và thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX. Ban Chấp hành Trung ương khóa XX trong phiên họp đầu tiên sẽ bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị.

Tham dự Đại hội XX có tổng cộng 2.296 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội lần này sẽ diễn ra từ ngày 16-22/10.

Đại hội XX là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi đất nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đại hội sẽ nhấn mạnh những nhiệm vụ chiến lược và các bước đi then chốt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện trong 5 năm tới và xa hơn nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên.

                               TheoBaotintuc

Các tin khác


Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục