Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX, Bộ trưởng Công thương Lào Malaythong Kommasith cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ Lào coi trọng và tập trung quản lý giá cả hàng hóa trong nước bằng cơ chế thị trường theo sự điều tiết của nhà nước.


Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tập trung vào công tác quản lý giá cả hàng hóa. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Theo Bộ trưởng Công thương Lào, việc quản lý giá cả hàng hóa là một công tác cấp bách quan trọng và còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Chính phủ Lào tôn trọng quyền định giá và cạnh tranh về giá của doanh nghiệp theo quy định pháp luật, đồng thời sử dụng các biện pháp quản lý cần thiết trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và minh bạch.

Bắt đầu từ năm 2010, các biện pháp quản lý giá cả hàng hóa đã được xác định theo Nghị định 474 của Chính phủ, trong đó xác định 2 hình thức gồm kiểm soát giá cả và giám sát biến động giá cả.

Thời gian qua, Chính phủ Lào đã ban hành nhiều biện pháp thực tế thông qua việc xác định cơ cấu giá hàng hóa, phạm vi giá cả, quản lý hàng hóa, có danh mục hàng hóa và có sự tham chiếu thực tế.

Bộ trưởng Công thương Lào cho biết thêm, thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tập trung vào công tác quản lý giá cả hàng hóa như: giải quyết các vấn đề khó khăn và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ban quản lý hàng hóa và phí dịch vụ của các ban, ngành liên quan một cách có hệ thống nhằm ban hành các biện pháp kịp với tình hình; phối hợp Ban chuyên trách xúc tiến đầu tư và sản xuất hàng hóa theo Quyết định số 99 của Chính phủ nhằm tập trung sản xuất trong nước và hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; thành lập các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp liên doanh giữa nhà nước và tư nhân vững mạnh để trở thành công cụ điều tiết giá các mặt hàng.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào sẽ nghiên cứu nâng cấp Nghị định số 474 trở thành luật vào năm 2023; nghiên cứu quy định bộ máy tổ chức cán bộ phù hợp với vai trò nhiệm vụ, trách nhiệm và khối lượng công việc trong quản lý giá hàng hóa và phí dịch vụ; khuyến khích tổ chức thực hiện chính sách tiết kiệm và tuyên truyền phổ biến cho các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và xã hội quan tâm đến công tác quản lý giá cả hàng hóa; phối hợp và thúc đẩy ngân hàng Trung ương Lào trong việc tổng hợp các nguồn thu ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng...

Ngoài ra, Chính phủ Lào sẽ phối hợp các ban, ngành liên quan quản lý và kiểm tra việc nhập khẩu hàng hóa, hạn chế việc nhập khẩu trái quy định; tổ chức hệ thống phối hợp chặt chẽ trong nhập khẩu hàng hóa nhằm nắm tình hình giá thành của hàng hóa nhập khẩu; khẩn trương thành lập quỹ nhiên liệu nhằm điều tiết giá, nghiên cứu xây dựng quy định pháp lý khuyến khích thúc đẩy sử dụng xe điện và nhiên liệu sinh học, nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch...

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục