Các chính phủ tại Trung Đông đang đau đầu trong cuộc chiến chống lại một loại ma túy tổng hợp có tác động kích thích tâm thần mang tên Captagon.

Hiện loại ma túy này đang là món hàng ‘nóng’ trong cuộc nội chiến ở Syria, bởi nó mang lại lợi nhuận lớn giúp các bên có tài chính phục vụ các hoạt động quân sự, và nó cũng được sử dụng cho chính các tay súng để kích thích chiến đấu. Captagon cho đến hiện tại là món hàng xuất khẩu lớn nhất của Syria, lớn hơn tất cả các mặt hàng xuất khẩu hợp pháp của nước này cộng lại.

Trước khi tới được Saudi Arabia thì Captagon được vận chuyển trên những vùng đất không có luật pháp giữa Syria và Lebanon. Hơn một thập kỷ nội chiến khiến đất nước Syria tan hoang. Giữa bối cảnh ấy, có một thứ len lỏi trên mọi mặt trận viên ma túy tổng hợp Captagon. Giá trị mà nó mang lại cho các bên tham gia sản xuất và buôn bán bất hợp pháp là 10 tỷ USD.



Trước đây, Captagon thường gắn với các tay súng IS. Loại ma túy này có nguồn gốc từ Lebanon, được buôn bán dọc biên giới nước này. Một số tay buôn lậu chia sẻ với phóng viên hãng tin AFP rằng, sản xuất Captagon dễ và không tốn kém, trong khi lợi nhuận lại vô cùng lớn.

Syria hiện là xuất xứ của 80% nguồn cung Captagon của thế giới, giá trị mà nó mang về Syria gấp ít nhất 3 lần tổng ngân sách nhà nước. Lợi nhuận rải khắp, từ các quan chức tham nhũng đến các doanh nhân triệu phú, cho tới các dân làng, người tị nạn được thuê để nấu ăn và che giấu Captagon. Vậy mà những tay buôn lậu cho rằng, kỷ nguyên của Captagon vẫn còn ở thời điểm khởi phát.


Theo VTV.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục