Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ hiện không thảo luận với Hàn Quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung.




Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố trên sau khi được báo giới hỏi về khả năng Mỹ và Hàn Quốc đang tham vấn về các cuộc tập trận hạt nhân chung.

Trước đó, báo Chosun Ilbo dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Seoul và Washington đang thảo luận về việc lên kế hoạch chung và tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Theo báo này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân thuộc sở hữu Mỹ, nhưng hai nước cũng xúc tiến việc lên kế hoạch sử dụng, chia sẻ thông tin, tập trận hoặc đào tạo.

Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong năm qua. Mới đây nhất, vào đêm 1/1, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông sau khi tiến hành thử 3 tên lửa đạn đạo vào ngày trước đó. Trong năm 2022, Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung hai bên và ba bên với Nhật Bản, Mỹ bất chấp sự phản đối của Triều Tiên.



Pháo tự hành K-9 của quân đội Hàn Quốc ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên, ngày 22/8/2022. (Ảnh: AP)

Triều Tiên luôn khẳng định, các vụ phóng tên lửa và nã pháo là nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự do Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành.

Mỹ là đồng minh thân cận của Hàn Quốc. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở quốc gia châu Á này. Quân đội hai bên thường tập trận chung định kỳ ở khu vực, bất chấp sự phản đối của Triều Tiên.

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và mở rộng kho hạt nhân để đối phó các mối đe dọa từ Mỹ, coi đây là chiến lược quốc phòng 2023.

Theo VTV.vn



Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục