Reuters đưa tin, hàng trăm nghìn người đã tham gia đợt đình công mới trên khắp nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ. Theo CNN, người biểu tình đã tràn vào trụ sở của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở thủ đô Paris, kêu gọi chính phủ gác lại kế hoạch kéo dài thời gian làm việc của người lao động, thay vào đó là biện pháp đánh thuế người giàu nhiều hơn.


Người dân tham gia cuộc tuần hành tại Paris. (Ảnh REUTERS)

Theo số liệu của Chính phủ Pháp, khoảng 380.000 người đã tham gia cuộc đình công lần thứ 12 trên toàn quốc trong ngày 13/4, trong đó 42.000 người tham gia ở Paris. Các con số này đã giảm so với cuộc đình công lần thứ 11 hôm 6/4, với 570.000 người tham gia trên khắp nước Pháp và 57.000 người tuần hành ở Paris.

Nghiệp đoàn lớn nhất của Pháp CGT cảnh báo, rác thải sẽ tràn ngập đường phố Paris trong bối cảnh các công nhân thu gom rác tiếp tục đình công. Cuộc đình công kéo dài cuối tháng 3 vừa qua đã khiến hơn 10.000 tấn rác chất đống khắp thủ đô của Pháp.

Cảnh sát đã ngăn chặn cuộc biểu tình trước trụ sở Hội đồng Hiến pháp, nơi đưa ra phán quyết về cải cách hưu trí vào tối 14/4 (giờ địa phương). Mười thành viên của lực lượng cảnh sát bị thương trong một số vụ đụng độ ở Paris. Do lo ngại các cuộc tụ tập trái phép có thể ảnh hưởng việc đưa ra quyết định, cảnh sát Paris ban hành lệnh cấm biểu tình gần Hội đồng Hiến pháp đến sáng 15/4.

Chính phủ Pháp hồi đầu năm công bố kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, theo đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi vào năm 2030. Cũng theo kế hoạch này, từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ. Chính phủ Pháp cho rằng, cải cách là cần thiết để ngăn hệ thống hưu trí bị thâm hụt nặng trong những thập niên tới.

Kể từ khi kế hoạch cải cách hưu trí được công bố, nhiều cuộc biểu tình và đình công đã diễn ra trong hòa bình tại Pháp. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ vận dụng điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp để thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu hồi tháng trước.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục