Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/4, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã nhận được nguồn hỗ trợ của Chính phủ Mỹ và Australia gồm 24.096 liều thuốc Paxlovid điều trị COVID-19.

Paxlovid của hãng Pfizer (Mỹ) là thuốc kháng vius có thể sử dụng cho những bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ diễn tiến nặng. 


Thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của Pfizer. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phụ trách mảng dược phẩm và thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế Indonesia, bà Lucia Rizka Andalusia, cho biết Paxlovid đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép phân phối. Qua các thử nghiệm lâm sàng, thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong điều trị các triệu chứng COVID-19. Bà Lucia cho rằng việc Chính phủ Mỹ và Australia hỗ trợ thuốc cho Indonesia thể hiện mối quan hệ gắn kết giữa các quốc gia trong ứng phó với dịch COVID-19. Bà nêu rõ thuốc Paxlovid sẽ được phân phối đến 34 tỉnh thành trên cả nước. Trong giai đoạn đầu, việc phân phối thuốc sẽ được ưu tiên cho các khu vực có nhu cầu cao và những khu vực được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là sau tháng ăn chay Ramadan và Lễ Eid al- Fitr.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh rằng Indonesia cần đảm bảo có đủ vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong trường hợp số ca mắc tăng cao. Đây là giải pháp chủ động nhằm ứng phó kịp thời với dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu gia tăng trở lại thời gian gần đây.

Theo Bộ trưởng Budi, việc cung cấp dự trữ thuốc trong nước là một phần trong các nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo cộng đồng dễ dàng tiếp cận thuốc. Người bệnh có thể đến bất kỳ cơ sở y tế ở các địa phương để nhận được chăm sóc cần thiết khi phát hiện có các triệu chứng mắc COVID-19.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục