Nhật Bản hôm 7/7 đã ghi nhận nhiệt độ tăng lên 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay tại Shizuoka, thời tiết nắng nóng đặc biệt bao trùm khu vực miền Trung nước này.

Nhiệt độ tại Shizuoka - thành phố thủ phủ của tỉnh Shizuoka - đã lên mức 40°C vào ngày 7/7 - mức nhiệt cao nhất trên toàn Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, trong bối cảnh chỉ số nhiệt độ vượt quá 35°C được ghi nhận trên một vùng rộng lớn của nước này từ Tohoku đến Kyushu.

Mức nhiệt 40°C ở Shizuoka - được ghi nhận ngay sau 13h ngày 7/7 - là nền nhiệt cao nhất của thành phố này kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào năm 1940.

Tại Nishinomaki thuộc tỉnh Gunma, nhiệt độ đạt 39,8°C, trong khi Otsuki (tỉnh Yamanashi) ghi nhận 39,2°C. Nhiệt độ cao trên 38°C cũng được ghi nhận ở một số thành phố khác của Nhật Bản.

Cảnh báo về tình trạng say nắng đã được ban hành cho 26 quận huyện - bao gồm Tokyo, Gunma, Shizuoka, Fukui, Hyogo, Wakayama, Hiroshima, Ehime, Fukuoka và Kagoshima.

Tính đến 21h ngày 7/7, tại thủ đô Tokyo, 198 người đã được chuyển đến bệnh viện vì bị say nắng - theo NHK.


Người dân băng qua đường trong nắng nóng ở quận Ginza của Tokyo, ngày 7/7 (Ảnh: The Japan Times)

Theo Hệ thống thu thập dữ liệu khí tượng tự động của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản, vào ngày 7/7, mức nhiệt cao nhất trong năm 2024 đã được ghi nhận tại 162 địa điểm. Trong khi đó, Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho biết hôm 7/7, hơn 200 địa điểm trên toàn quốc được dự báo sẽ hứng chịu nắng nóng cực độ.

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, từ ngày 24/6 đến ngày 30/6, 2.276 người đã được chuyển đến bệnh viện vì say nắng trên toàn Nhật Bản, trong đó những người trên 65 tuổi chiếm hơn một nửa trong tổng số 59,4% người bệnh.

Cơ quan Khí tượng cho biết nhiệt độ trung bình được dự đoán sẽ tăng cao trên khắp đất nước vào mùa hè này, có khả năng đạt mức tương tự như sức nóng của mùa hè năm 2023, trong đó tháng 8 dự kiến ​​sẽ đặc biệt nóng.

Những ngày cực nóng - được gọi là "mōshobi" ở Nhật Bản - được cơ quan này định nghĩa là những ngày có nhiệt độ vượt quá 35°C. Tần suất nắng nóng như vậy ngày càng tăng do biến đổi khí hậu, nguyên nhân chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về nguy cơ kiệt sức do nắng nóng đối với phần lớn quần đảo, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban ngày và sử dụng máy điều hòa không khí ở trong nhà.

Dự báo nền nhiệt từ tháng 7 đến tháng 9 tại Nhật Bản sẽ cao hơn trung bình hàng năm, thậm chí có thể vượt qua mùa hè nóng kỷ lục trong năm 2023.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Thủ tướng Đức nêu quan điểm về lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.

Nga đánh giá về đề xuất ngừng bắn của Thủ tướng Hungary

Đề xuất của Hungary được đưa ra trong bối cảnh Hungary bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu.

Lây lan bệnh ngoài da nguy hiểm ở trẻ em Gaza

Tình trạng lây lan các bệnh nhiễm trùng da từ ghẻ đến thủy đậu, chấy, chốc lở, phát ban... đang phản ánh một trong những tác động nặng nề và thực tại tàn khốc của cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas với Israel tại Dải Gaza.

Sáu người thiệt mạng do bão Beryl, Caribe tiếp tục báo động

Siêu bão Beryl quét qua vùng biển Caribe đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, gây quan ngại khắp khu vực. Tuy nhiên, đến chiều 2/7 (giờ địa phương), bão đã giảm xuống cấp 4 sau khi đạt cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp.

Chuyến thăm Kiev đầu tiên của Thủ tướng Hungary kể từ xung đột Nga - Ukraine

Ngay sau khi Hungary đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2/7 sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào 2022.

Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới

Truyền thông Triều Tiên ngày 2/7 đưa tin cho biết nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có khả năng mang đầu đạn siêu lớn, một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ phóng tên lửa trong đó một vụ có thể đã thất bại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục