Ngay sau khi Hungary đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2/7 sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào 2022.


Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels hồi tháng 2/2023. Ảnh: pravda.com.ua

Dẫn hai nguồn tin tại Budapest, tạp chí Financial Times đưa tin Thủ tướng Orban sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các quan chức cấp cao khác ở Kiev. Một nguồn tin phía Ukraine cũng xác nhận kế hoạch gặp mặt.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Hungary tiếp quản chức vụ chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu. Việc bổ nhiệm đã gây ra tranh cãi, khi một số quan chức châu Âu kêu gọi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đình chỉ chức vụ chủ tịch của Hungary.

Thủ tướng Orban thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến ​​của EU về hỗ trợ và bảo vệ Ukraine trước cuộc xung đột với Nga. Đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để đảo ngược quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary về việc gia hạn khoản viện trợ mới 54 tỷ USD cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary còn liên tục bày tỏ lo ngại trước một số đề xuất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tháng 6/2024, Thủ tướng Orban khẳng định Hungary từ chối tham gia sứ mệnh quân sự NATO tại Ukraine.

Theo các nguồn tin ở Kiev, không rõ liệu Thủ tướng Orban đến thăm Ukraine với tư cách là đại diện của EU hay của riêng Hungary.

Một trong những nguồn tin ở Budapest tiết lộ chuyến thăm được xác nhận sau các cuộc đàm phán về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary sống ở Ukraine. "Điều kiện tiên quyết cho cuộc gặp là vấn đề quyền công dân được giải quyết. Trong những tuần gần đây, hai bên đã đạt được thỏa thuận”, báo Anh Guardian dẫn nguồn tin.

Budapest đã nhiều lần cáo buộc Kiev phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số Hungary sinh sống tại Tây Nam Ukraine, một cáo buộc mà lãnh đạo Ukraine luôn phủ nhận.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Những dấu hiệu suy giảm kinh tế Mỹ trong nửa đầu năm

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông tin trên tờ Bloomberg cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng suy giảm trong nửa đầu năm nay do tác động của lạm phát và chính sách duy trì lãi suất cao kéo dài của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên tranh luận "nảy lửa" một loạt vấn đề chính sách

Sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là ông Joe Biden của đảng Dân chủ và ông Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa đã có những màn "đấu khẩu nảy lửa” trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.

Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung vào các ưu tiên quốc phòng mới

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/6 đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về các vấn đề quốc phòng với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quan chức ngoại giao Nga cảnh báo hạ cấp quan hệ với phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Moskva có thể buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây, do chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh.

Tướng Zuniga bị bắt giữ vì âm mưu đảo chính

Truyền thông Bolivia cùng một số nhân chứng cho biết, giới chức Bolivia đã bắt giữ Tướng Juan Jose Zuniga vào chiều 26/6 (giờ địa phương), vài giờ sau khi các binh sĩ dưới quyền ông này đột nhập vào Dinh Tổng thống (trụ sở cũ) trong khi xuất hiện thông tin về một âm mưu đảo chính quân sự do ông Zuniga cầm đầu.

Hamas nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết về đề xuất ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ngày 25/6 tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ đề xuất ngừng bắn nào đối với Dải Gaza, nếu không đảm bảo việc Israel rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục