Tháng 1/2025 đã chính thức trở thành tháng 1 nóng nhất trong lịch sử - một kỷ lục đáng báo động về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.


Người dân che ô tránh nắng nóng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Thông tin này được Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu công bố, khiến giới khoa học không khỏi "đau đầu” trước những diễn biến phức tạp và khó lường của khí hậu Trái Đất.

Theo C3S, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 1 vừa qua đã cao hơn 1,75 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là một mức tăng đáng lo ngại, cho thấy Trái Đất đang nóng lên với tốc độ nhanh chóng, chủ yếu do lượng khí thải nhà kính do con người gây ra.

Điều đáng nói là kỷ lục này được thiết lập trong bối cảnh hiện tượng thời tiết La Nina - vốn được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng làm mát - đang diễn ra. Tuy nhiên, thay vì hạ nhiệt, nhiệt độ toàn cầu lại tiếp tục tăng cao, phá vỡ mọi dự đoán trước đó.

Nhà khoa học khí hậu Julien Nicolas tại C3S cho biết: "Đây là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất... Chúng tôi đã không thấy hiệu ứng làm mát, hay ít nhất là sự ‘hãm phanh’ tạm thời đối với nhiệt độ toàn cầu như dự kiến”.

Hiện tượng La Nina năm nay được dự báo là yếu và nhiệt độ tại một số khu vực của Thái Bình Dương xích đạo cho thấy "quá trình chuyển động hướng tới" hiện tượng làm mát đang chững lại. Thậm chí, ông Nicolas còn dự đoán La Nina có thể biến mất hoàn toàn vào tháng Ba.

Tháng trước, C3S cũng cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 tăng thêm 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt ngưỡng 1,5 độ C lần đầu tiên. Đây là mức tăng thêm 0,1 độ C so với năm 2023, vốn cũng đã là năm nóng nhất lịch sử. Dù Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đặt mục tiêu khống chế mức tăng không quá 1,5 độ C trong nhiều thập kỷ, việc vượt ngưỡng trong một năm qua cho thấy tình trạng khẩn cấp về diễn biến khí hậu cực đoan ngày càng nghiêm trọng.

Nhìn chung, năm 2025 được các nhà khoa học dự đoán đây sẽ là năm nóng thứ ba được ghi nhận từ trước đến nay. C3S cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ nhiệt độ đại dương trong suốt năm 2025 để tìm hiểu về cách thức hoạt động của khí hậu. Đại dương đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và hấp thụ carbon, và nhiệt độ của đại dương có thể ảnh hưởng lớn đến thời tiết toàn cầu.

C3S sử dụng hàng tỷ phép đo từ vệ tinh, tàu, máy bay và trạm thời tiết để hỗ trợ các tính toán khí hậu của mình. Hồ sơ của họ bắt đầu từ năm 1940, nhưng các nguồn dữ liệu khí hậu khác - chẳng hạn như lõi băng, vòng cây - cho phép các nhà khoa học mở rộng kết luận của họ bằng cách sử dụng bằng chứng từ xa xưa. Các nhà khoa học nhận định giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay có thể là giai đoạn ấm nhất mà Trái Đất đã trải qua trong 125.000 năm qua.

Theo Baotintuc.vn


Các tin khác


Tỷ phú Mỹ Elon Musk trở thành ''nhân viên chính phủ đặc biệt''

Ngày 3/2, Nhà Trắng cho biết Elon Musk, người đang nhanh chóng thu gọn quy mô chính phủ Mỹ theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, hiện được coi là "nhân viên chính phủ đặc biệt".

Ukraine lên tiếng về đề xuất giải quyết xung đột của Mỹ

Trợ lý của Tổng thống Ukraine bày tỏ sự không hài lòng liên quan đề xuất của Mỹ về việc Kiev tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Lý do Ukraine không hạ độ tuổi nhập ngũ dù bị Mỹ gây áp lực

Cho dù thiếu hụt lực lượng trong cuộc xung đột với Liên bang Nga, nhưng tới nay, Chính phủ Ukraine vẫn từ chối lời kêu gọi của các quan chức Mỹ về việc hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 để bổ sung lực lượng cũng như việc cải cách hệ thống tuyển quân tự nguyện nhằm thu hút những binh sĩ trẻ tuổi, có động lực.

Hàn Quốc: 2 tàu đánh cá mắc cạn ngoài khơi đảo Jeju

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết 2 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong ngày 1/2 sau khi 2 tàu đánh cá chở 15 thuyền viên mắc cạn ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam nước này.

NASA công bố xác suất thiên thạch 55 mét va chạm Trái Đất năm 2032

Các nhà khoa học NASA vừa phát hiện một thiên thạch có khả năng đe dọa Trái Đất trong tương lai gần. Mặc dù không đủ lớn để gây họa diệt vong cho nhân loại, nhưng nó có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn.

Uganda ghi nhận ca tử vong do mắc Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức y tế Uganda ngày 30/1 xác nhận ca tử vong do mắc Ebola tại thủ đô Kampala của nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục