Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ những người chưa bao giờ hút thuốc được chẩn đoán mắc ung thư phổi đang gia tăng.


Thuốc lá được bán tại Karachi, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện chưa rõ cụ thể tỷ lệ các ca ung thư phổi toàn cầu ở những người không bao giờ hút thuốc là bao nhiêu, chỉ có bằng chứng cho thấy tỷ lệ này đang tăng lên. Các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu thêm về các nguyên nhân khác gây ra ung thư phổi, ngoài việc hút thuốc.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO, ung thư biểu mô tuyến chiếm tới 70% các trường hợp ung thư phổi ở những người không bao giờ hút thuốc. IARC đánh giá, ung thư phổi ở những người chưa bao giờ hút thuốc lá được ước tính là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao thứ 5 trên toàn thế giới.

Ung thư biểu mô tuyến chiếm 45,6% các trường hợp ung thư phổi trên toàn cầu ở nam giới và 59,7% ở bệnh nhân nữ vào năm 2022. Các con số tương ứng là 39 % và 57,1% vào năm 2020.

Dựa trên nghiên cứu của IARC được công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine, vào năm 2022, khoảng 200.000 trường hợp ung thư biểu mô tuyến có liên quan đến việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí.

Nghiên cứu nhận định: "Ô nhiễm không khí có thể được coi là một yếu tố quan trọng lý giải một phần lý do tại sao ung thư biểu mô tuyến ngày càng phổ biến, chiếm từ 53% đến 70% các trường hợp ung thư phổi ở những người chưa bao giờ hút thuốc trên toàn thế giới".

Trong khi tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nam giới nhìn chung đã giảm ở hầu hết các quốc gia trong 40 năm qua, thì tỷ lệ ở nữ giới có xu hướng tiếp tục tăng. Xu hướng hiện tại cho thấy rằng trong khi nam giới vẫn chiếm phần lớn các trường hợp ung thư phổi (khoảng 1,6 triệu trường hợp vào năm 2022), khoảng cách giữa tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nam giới và nữ giới đang thu hẹp lại, với khoảng 900.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư phổi vào năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian (Anh), tác giả chính của nghiên cứu - ông Freddie Bray, đánh giá, phát hiện này phản ánh tính cấp bách của việc theo dõi nguy cơ ung thư phổi đang thay đổi. Ông bổ sung rằng cũng cần có thêm nghiên cứu để xác định các yếu tố có thể gây ung thư phổi, ví dụ như ô nhiễm không khí, ở những cộng đồng nằm trong nhóm không hút thuốc lá.

Vào năm 2022, khoảng 2,5 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Nhưng mô hình tỷ lệ mắc theo từng phân nhóm đã thay đổi đáng kể trong những thập niên gần đây. Trong bốn phân nhóm chính của ung thư phổi (ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào lớn), ung thư biểu mô tuyến đã trở thành phân nhóm chiếm số lượng lớn ở cả bệnh nhân nam và nữ.

Thay đổi trong sản xuất thuốc lá và mô hình hút thuốc trong những thập kỷ gần đây đã ảnh hưởng đến xu hướng mắc ung thư phổi theo từng phân nhóm. Bên cạnh đó, IARC cho rằng có bằng chứng tích lũy về mối liên hệ nhân quả giữa ô nhiễm không khí và nguy cơ mắc ung thư biểu mô tuyến gia tăng.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


NASA công bố xác suất thiên thạch 55 mét va chạm Trái Đất năm 2032

Các nhà khoa học NASA vừa phát hiện một thiên thạch có khả năng đe dọa Trái Đất trong tương lai gần. Mặc dù không đủ lớn để gây họa diệt vong cho nhân loại, nhưng nó có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn.

Uganda ghi nhận ca tử vong do mắc Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức y tế Uganda ngày 30/1 xác nhận ca tử vong do mắc Ebola tại thủ đô Kampala của nước này.

Va chạm máy bay tại Mỹ: Tổng thống D.Trump cầu nguyện cho các nạn nhân

Phản ứng sau khi được thông báo về vụ va chạm giữa trực thăng BlackHawk của Quân đội Mỹ với một máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines ở gần sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là vụ tai nạn tồi tệ và gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 25/1 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đã gửi thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

EU đổi mới để tăng sức cạnh tranh

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì năng lực cạnh tranh.

Trung Quốc xác nhận không có bất thường trong các mẫu nước gần Fukushima

Truyền thông Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng nước này không phát hiện bất thường trong các mẫu nước biển thu thập quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi tháng 10/2024. Đây có thể sẽ là cơ sở để Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục