Tổng thống Donald Trump đã giảm mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ xuống còn 10% trong 90 ngày.


Tuyên bố của ông Trump đưa ra sau khi hàng hóa của gần 90 quốc gia chịu mức thuế quan lớn được gọi là thuế "có đi có lại".

Trong khi đó, ông Trump cũng cho biết sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% "có hiệu lực ngay lập tức" do "Trung Quốc thiếu tôn trọng thị trường thế giới".

Trước tuyên bố mới nhất của ông Trump ít giờ, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ ba của Hoa Kỳ, cho biết họ sẽ tăng thuế suất đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ lên 84%.

"Dựa trên thực tế là hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, để đàm phán giải pháp cho các vấn đề đang được thảo luận liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và thuế quan phi tiền tệ, và rằng các quốc gia này, theo đề xuất mạnh mẽ của tôi, không trả đũa theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào đối với Hoa Kỳ, tôi đã cho phép tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể trong thời gian này, là mức 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.

Ông Trump hoãn áp thuế 90 ngày, tăng thuế với Trung Quốc lên 125% - Ảnh 1.

Thông báo hoãn áp thuế 90 ngày của Tổng thống Trump

Thị trường đã ngay lập tức phản hồi tích cực với động thái trên, chốt phiên giao dịch thứ Tư theo giờ Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng gần 3.000 điểm (tăng 7,87%). S&P 500 tăng vọt 9,5%, Nasdaq tăng vọt 12,2%. Đây là ngày tăng tốt nhất của S&P 500 kể từ tháng 10/2008. Với Nasdaq, đây là mức tăng cao nhất kể từ 1/2001 và là phiên tăng cao nhất thứ hai lịch sử. Trong khi, Dow Jones tăng mạnh nhất 5 năm qua.

Đáng chú ý chỉ vài giờ trước thông báo hoãn áp thuế, ông Trump đã tuyên bố "Đây là thời điểm tuyệt vời để mua vào".

Diễn biến này đã đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm điểm trước đó trên các thị trường châu Âu, vốn đang phản ánh nỗi lo ngày càng tăng về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ và sự suy giảm toàn cầu, một phần do kỳ vọng về các cuộc chiến tranh thương mại sẽ khiến lạm phát bùng phát trở lại.

Ông Trump hoãn áp thuế 90 ngày, tăng thuế với Trung Quốc lên 125% - Ảnh 2.

Sàn chứng khoán New York tràn ngập sắc xanh trong ngày 9/4 (theo giờ Mỹ)

Trên thị trường tiền tệ, đồng Euro giảm nhẹ xuống 1,0948 USD, trong khi đồng Bảng Anh tăng lên 1,2810 USD. Đồng Yên Nhật giảm giá so với USD, đưa tỷ giá lên 147,82 Yên/USD. Tỷ giá Euro/Bảng giảm xuống 85,45 pence.

Thay vì áp dụng các mức thuế cao được công bố tuần trước trong sự kiện "Ngày Giải phóng", các đối tác thương mại của Mỹ (trừ Trung Quốc) sẽ chỉ phải đối mặt với mức thuế 10%.

Phản ứng trước những hoài nghi về việc thay đổi chính sách, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng "phải linh hoạt" và cho rằng thị trường đang "hơi hoảng loạn". Các chuyên gia phân tích cho rằng động thái này có thể giảm bớt áp lực lên hoạt động kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.

Mặc dù thị trường phản ứng tích cực song các chuyên gia cũng đưa cảnh báo lạc quan thận trọng trong đó có nhấn mạnh, đà tăng mạnh của Dow Jones có thể chỉ là phản ứng kỹ thuật trước thông tin bất ngờ, chưa thể hiện sự phục hồi bền vững nếu đàm phán thương mại không đạt tiến triển thực chất.

Việc nâng thuế lên 125% đối với Trung Quốc có thể dẫn đến phản ứng mạnh từ nước này, làm tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Ngoài ra, những điều chỉnh linh hoạt trong chính sách thuế có thể gây ra biến động ngắn hạn cho thị trường, đồng thời khiến doanh nghiệp khó đưa ra các kế hoạch đầu tư và sản xuất dài hạn.


Theo VTV

Các tin khác


Thủ tướng Nhật Bản: Sẵn sàng đến Hoa Kỳ thảo luận về thuế quan ‘sớm nhất có thể’

Ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Tokyo, nhưng cũng thừa nhận rằng kết quả "sẽ không thể có ngay lập tức".

Cố vấn Tổng thống Trump: Hơn 50 quốc gia đã liên hệ đàm phán thương mại với Hoa Kỳ

Theo hãng tin Reuters, ngày 6/4, một cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, sau khi chính quyền nước này công bố loạt thuế quan đối ứng gây tranh cãi ở trong nước và trên toàn cầu.

Lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ trực tiếp gặp Tổng thống Trump để đàm phán về thuế quan

Theo Times of Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Nhà Trắng để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Trung Quốc áp thuế 34% với toàn bộ hàng hóa Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mức thuế bổ sung 34% được áp với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4.

Tương lai bất định của TikTok tại Mỹ trong vòng xoáy thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 thông báo ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp, gia hạn thêm 75 ngày cho tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) – công ty mẹ của ứng dụng TikTok – để bán lại hoạt động tại Mỹ cho một công ty không thuộc Trung Quốc. Nếu không, nền tảng chia sẻ video đình đám này sẽ bị cấm hoàn toàn trên đất Mỹ.

Các nhà kinh tế nói gì về công thức tính thuế của chính quyền Tổng thống Trump?

Các nhà kinh tế bày tỏ sự kinh ngạc trước cách tính toán các mức thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục