ADB đã trừng phạt 41 công ty và 38 cá nhân tham nhũng trong năm 2009

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm 11-1 công bố những quy định mới nhằm bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng hoặc sai trái trong nội bộ ADB hay trong những hoạt động liên quan đến ADB. Ngân hàng có trụ sở ở Manila (Philippines) này cho biết sẽ giữ bí mật danh tính nhân viên ADB hoặc người ngoài nào lo ngại sẽ bị trả đũa do tố cáo hành vi sai trái.


Trụ sở Ngân hàng Phát triển châu Á ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP

ADB khẳng định: “Các cá nhân cung cấp thông tin sẽ được bảo vệ trước bất kỳ sự trả đũa nào”. Theo hãng tin AFP, các quy định mới sẽ được áp dụng cho đối tượng nhà thầu, chuyên gia tư vấn và người thụ hưởng dự án.

Tân Hoa Xã cho biết những quy định mới nói trên được hoàn tất sau quá trình tư vấn sâu rộng với các chuyên gia trong và ngoài ADB. Ngoài ra, bản dự thảo quy định mới cũng được công khai để lấy ý kiến của dư luận trong 3 tháng hồi năm ngoái.

Ông Peter E. Pedersen, người đứng đầu bộ phận chống tham nhũng của ADB, khẳng định: “Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ dạng tham nhũng nào. Bằng cách cải thiện những biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng hoặc cung cấp bằng chứng về hành vi sai trái, ADB đang đẩy mạnh nỗ lực chống tham nhũng và gian lận”.

Hãng tin AFP cho biết ADB trong năm 2009 đã cung cấp các khoản cho vay và viện trợ trị giá hơn 11 tỉ USD cho các nước châu Á, trong đó có nhiều nước gặp vấn đề về tham nhũng. Cũng trong năm ngoái, ADB đã trừng phạt 41 công ty và 38 cá nhân vì tham nhũng.

4.000 quan tham TQ trốn ra nước ngoài

Báo Global Times (Trung Quốc) hôm 11-1 tiết lộ rằng khoảng 4.000 quan chức đã trốn khỏi nước này cùng với số tiền 50 tỉ USD chiếm dụng từ công quỹ trong 30 năm qua. Theo bài báo, phần lớn những người này rửa tiền thông qua các băng tội phạm, mua bất động sản và dùng danh tính giả. Riêng trong năm 2009, các nhà chức trách đã điều tra 103 vụ liên quan đến các chuyến đi ra nước ngoài của hơn 300 quan chức. Một lực lượng đặc nhiệm chung đã được thành lập với sự tham gia của 15 bộ nhằm trấn áp nạn tham nhũng trong giới quan chức nhà nước

 

                                                                               Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục