Dù mới tạm gọi là bước một chân ra khỏi khủng hoảng kinh tế song ngay từ lúc này, hành trình thắt chặt để tránh “bong bóng” của Trung Quốc đã bắt đầu.

Trước cửa Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ảnh THX. 


Trong động thái mới nhất liên quan tới chính sách thắt chặt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBC) ngày 13/1 tuyên bố sẽ nâng mức dự trữ tối thiểu bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại.

Theo đó, kể từ ngày 18/1, các ngân hàng lớn sẽ phải tăng tỷ lệ dự trữ thêm 0,5%, từ 14,5% lên 15%. Mức tăng này không được áp dụng đối với các ngân hàng vừa và nhỏ, hiện có mức dự trữ tối thiểu bắt buộc tương đương 13,5% vốn cho vay.

Động thái trên được cho là nhằm kiềm chế việc gia tăng hoạt động cho vay đang gây lo ngại sẽ khơi mào lạm phát và bong bóng bất động sản.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc nâng mức dự trữ pháp định như vậy kể từ cuối năm 2008, khi suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu lan rộng.

Quyết định này nối tiếp việc Trung Quốc vừa phát hành 2 đợt công trái vào tuần trước với lãi suất cao hơn – cũng là một động thái nhằm rút bớt tiền ra khỏi lưu thông để phòng tránh “bong bóng” tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia dự đoán, nhằm kiểm soát gia tăng tín dụng, ngăn chăn lạm phát, tăng trưởng quá nóng, gia tăng nợ xấu cũng như bong bóng bất động sản, Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục có biện pháp làm giảm bớt tính thanh khoản.

Có thể thấy rõ là ngay từ lúc này, chính phủ Trung Quốc đã nhìn thấy nguy cơ lượng tín dụng ngân hàng quá lớn sẽ làm phát triển hiện tượng bong bóng đầu cơ địa ốc và cổ phiếu, làm tăng lạm phát và bất ổn trong đời sống chính trị và kinh tế.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã tính chuyện bắt đầu thu lại gói kích thích kinh tế của mình nhằm giảm nguy cơ lạm phát.

Ngoài ra, cùng với việc tăng lãi suất cho vay chuẩn và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các nhà hoạch định chính sách có kế hoạch cho phép đồng Nhân dân tệ tăng giá trong năm nay sau khi ngăn chặn sự lên giá của đồng tiền này từ tháng 7/2008.

                                                                             

                                                                                   Theo Vnn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục