Lực lượng vũ trụ Nga Space Forces cho biết, nước này sắp khôi phục đầy đủ hệ thống radar giúp theo dõi toàn bộ biên giới phía tây, khi một căn cứ mới ở thị trấn miền nam, Armavir, chính thức đi vào hoạt động giữa năm 2010.
Hình ảnh vệ tinh hệ thống radar sắp được hoàn thiện của Nga (Ảnh: russianforces.org) |
Hệ thống radar tại Armavir sẽ là hệ thống thứ hai sau tổ hợp Lekhtusi tại khu vực Leningrad trong kế hoạch đảm bảo quét radar trên toàn bộ biên giới phía tây của Nga kể từ khi đóng cửa hệ thống radar tại Skrunda (Latvia) cuối năm 1998 và vừa mới đây tại Mukachevo và Sevastopol, phía tây Ukraine.
Thiếu tướng Oleg Ostapenko phát biểu trước phóng viên tại Moscow: "Những cơ sở tại Armavir và Lekhtusi sẽ đảm bảo radar bao phủ được toàn bộ những hướng có thể gây đê dọa tên lửa cho Nga".
Vị tướng này sau đó đã làm rõ rằng, các radar Voronezh-DM mới sẽ giám sát hành trình của tên lửa và các hướng đi có thể trong trong trường hợp Nga bị tấn công tên lửa từ phía tây bắc và tây nam.
Với phạm vi hoạt động 4.000 km, loại radar Voronezh có khả năng tương tự như những radar trước đó, Dnepr và Daryal, những loại đang được Nga triển khai ở Azerbaijan và Kazakhstan, nhưng lại sử dụng ít năng lượng hơn và cũng thân thiện với môi trường hơn.
Hệ thống radar cảnh báo tên lửa sớm Lekhtusi bên ngoài St. Petersburg đi vào hoạt động tháng 12 năm ngoái, trong khi các cơ sở tại Armavir chỉ mới đang ở giai đoạn thử nghiệm.
Theo Vnn