Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan Ashfaq Pervez Kayani.
Tuy Thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cuộc hội đàm đã diễn ra rất hữu ích, nhưng giới truyền thông vẫn cho rằng, ông Robert Gates không thuyết phục được giới chức Pakistan trong việc mở rộng chiến dịch tiêu diệt tàn quân Taliban ở phía Bắc Wazirristan.
Mặc dù đã hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani, Tổng Tư lệnh quân đội Ashfaq Pervez Kayani và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar về các vấn đề an ninh, đặc biệt là chiến lược mới đối với cuộc chiến chống Taliban, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vẫn không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề quan trọng với các nhà lãnh đạo Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tới Pakistan ngay sau khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại Ấn Độ. Tuy Thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Geoff Morrell khẳng định, các cuộc hội đàm đã diễn ra rất hữu ích, nhưng giới truyền thông vẫn cho rằng, ông Robert Gates không thuyết phục được giới chức Pakistan trong việc mở rộng chiến dịch tiêu diệt tàn quân Taliban ở phía Bắc Wazirristan. Được biết, ông Robert Gates không đưa ra bất kỳ thời hạn nào cho chiến dịch truy quét phiến quân Taliban, cũng như các phần tử có liên hệ với Al Qaeda đang ẩn náu ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Không những khẳng định cam kết là đối tác chiến lược, ổn định và lâu dài với Pakistan, ông Robert Gates còn đánh giá cao chiến dịch quân sự hiện nay ở Nam Wazirristan của quân đội nước này. Nhưng dư luận vẫn cho rằng, ông Robert Gates tuy muốn Pakistan gia tăng gây áp lực với Taliban và Al Qaeda dọc tuyến biên giới chung với Afghanistan, nhưng bất thành.Theo người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas, nước này sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong vòng 6 tháng đến 12 tháng để dành thời gian ổn định những thành quả đạt được tại Nam Wazirristan. Tướng Athar Abbas cho rằng, không nên đánh đồng Taliban ở Afghanistan với những phiến quân muốn chống phá Pakistan. Giới chuyên môn rất quan tâm tới động thái của Pakistan khi họ không thông tin cho Mỹ về kế hoạch trấn áp Taliban dọc biên giới phía Tây nước này. Đây là việc không bình thường bởi Mỹ đã và đang trợ giúp cũng như cung cấp cho Pakistan nhiều chương trình huấn luyện. Theo giới truyền thông, chính phủ Pakistan đã chi thêm 35 tỷ Rupee cho ngân sách quốc phòng 2009 - 2010 để phục vụ các chiến dịch quân sự. Cách đây mấy hôm (15/1), Tổng thống Asif Ali Zardari đã kêu gọi Mỹ "lập kế hoạch Marshall mới" đối với Pakistan. Mỹ hiện là nước viện trợ lớn nhất của Pakistan - đã viện trợ khoảng 15 tỉ USD và đang có kế hoạch cung cấp 12 máy bay không người lái. Chuyến công du Pakistan 2 ngày (từ 21 đến 22/1) của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates được dư luận trong khu vực quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Hillary Clinton công bố chiến lược phi quân sự lâu dài nhằm bình ổn Afghanistan và Pakistan. Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke từng khẳng định, Pakistan đóng vai trò sống còn đối với sự ổn định tại Afghanistan Theo Báo CAND