Quân đội Thái và Campuchia hôm 24/1 đã đọ súng gần ngôi đền tranh chấp. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ đấu súng giữa hai nước kể từ năm ngoái, quan chức quân sự Campuchia nói.

 

Các nhà sư tại đền Preah Vihear (Ảnh AP)

Cả Bangkok và Phnom Penh đều phủ nhận trách nhiệm về việc bên nào đã khởi động cuộc đọ súng. Tiếng súng vang lên trong khoảng 10 phút nhưng không ai bị thương.

"Đó là một cuộc đụng độ nhỏ. Họ tiến vào lãnh thổ của chúng tôi", phó chỉ huy quân đội Campuchia Chea Dara nói. Ông này còn cho rằng quân Thái đã nổ súng trước. "Người Campuchia chỉ tự vệ. Chúng tôi không cho phép bất cứ ai xâm chiếm lãnh thổ của nước mình". 

Một quan chức Thái đề nghị không nêu tên cho biết, đụng độ xuất phát từ nhầm lẫn khi các binh sĩ Thái Lan đang tuần tra chống những kẻ đốn gỗ trái phép gần biên giới.

"Quân đội Thái biết những tên buôn lậu là người Campuchia trong khi đó lính Campuchia lại nổ súng. Tuy vậy, chỉ có một phát đạn cảnh cáo. Đó là do hiểu nhầm. Hiện thời, mọi việc đã rõ ràng", quan chức trên nói.

Cuộc đọ súng diễn ra cách ngôi đền tranh chấp giữa hai nước là Preah Vihear, 15km về phía đông nam. Trong nhiều thập niên qua, Campuchia và Thái đã bất đồng về mảnh đất xung quanh ngôi đền có từ thế kỷ 11 này. Tuy nhiên, căng thẳng dân tộc đã biến thành bạo lực vào tháng 7/2008 khi ngôi đền được UNESCO trao danh hiệu di sản thế giới. 

Một cuộc đọ súng gần khu vực ngôi đền hồi tháng 4/2009 giữa binh sĩ hai nước làm 3 người chết.

Toà án thế giới năm 1962 phán quyết, ngôi đền thuộc về Campuchia. Tuy nhiên do biên giới giữa Thái và Campuchia chưa bao giờ được phân định đầy đủ, một phần vì còn nhiều mìn sót lại sau hàng thập kỷ chiến tranh tại Campuchia.

Quan hệ giữa hai nước tụt xuống mức thấp hơn vào tháng 11/2009 sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen bổ nhiệm thủ tướng bị lật đổ của Thái là Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong để thoát án tù, làm cố vấn kinh tế chính phủ.

 

                                                              Theo VietNamnet

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục