“Áo đỏ” tuyên bố hôm nay sẽ gia tăng các hoạt động biểu tình nếu Thủ tướng Abhisit “vẫn phớt lờ” yêu sách của nhóm.Thủ tướng Thái Lan vẫn kiên định lập trường giải quyết xung đột bằng hòa bình. 4 cựu Thủ tướng sẽ họp mặt để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

 

 



Quân đội cam kết không dùng vũ lực
 
Sau khi tuần hành ở khu vực trung tâm thương mại chính ở thủ đô Bangkok ngày thứ 4 liên tiếp, những thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống Độc tài (UDD) gồm Nattawut Saikua, Jatuporn Prompan và Weng Tojirakarn đã tuyên bố trong cuộc họp báo tối qua rằng sau chiến dịch chống chính phủ kéo dài một ngày qua trên khắp thủ đô, họ sẽ “cố thủ” ở trung tâm thương mại Ratchaprasong và sẽ gia tăng các hoạt động vào ngày hôm nay, 7/4.

Tuy nhiên, Nattawut từ chối tiết lộ chi tiết các hoạt động mà “áo đỏ” cho là để gia tăng áp lực chống chính phủ trong ngày này.

Thủ lĩnh “áo đỏ” cho rằng những vụ việc xảy ra với người biểu tình “áo đỏ” ở khu vực Ratchaprasong “chứng tỏ chính phủ đã chuẩn bị lực lượng quân đội và cảnh sát để giải tán đám đông, chứ không phải thuyết phục họ rời khỏi khu thương mại như thủ tướng đã hứa”.

Trong khi khẳng định những người biểu tình của UDD là “hòa bình và không trang bị vũ khí”, Nattawut còn cho rằng phe này đã thuyết phục được các binh sĩ trở về doanh trại, và rằng những quy định của chính phủ “không có ý nghĩa gì” với “áo đỏ”.

“UDD vi phạm Hiến pháp”

Phát biểu trên truyền hình tối qua, Thủ tướng Abhisit khẳng định ông và các quan chức trong chính phủ đang theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình của “áo đỏ” và xem các phong trào của UDD là vi phạm Hiến pháp.

Ông khẳng định việc lực lượng an ninh được triển khai gần Ratchaprasong để để thuyết phục đám đông rời khu vực này. Hôm qua, Tham mưu trưởng quân đội Anupong Paojinda xác nhận không có chuyện dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình “áo đỏ” đã chiếm giữ trung tâm thương mại Ratchaprasong từ cuối tuần trước.

Thủ tướng Thái Lan cam kết chính phủ sẽ nỗ lực sớm khôi phục các hoạt động bình thường và ông sẽ điều chỉnh kế hoạch thăm Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 7-10/4. Ông cũng sẽ hoãn chuyến đi Mỹ vào tuần tới để dự Hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân, nếu tình hình không trở lại bình thường vào ngày 10/4.

Trong một động thái liên quan, ông Chuchai Supawong, Tổng thư ký Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan tiết lộ rằng 4 cựu Thủ tướng gồm Chavalit Yongchaiyuth, Banharn Silapa-archa, Chuan Leekpai và Anand Panyarachun đã đồng ý tham dự diễn đàn của ủy ban này nhằm tìm giải pháp cho bế tắc hiện nay.

 

                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục