Đảng Đại hội Dân tộc Phi bác bỏ cáo buộc họ đã làm gia tăng căng thẳng chủng tộc dẫn đến vụ sát hại một thủ lĩnh cực hữu

Căng thẳng về chủng tộc đang leo thang ở Nam Phi sau vụ 2 người da đen bị cáo buộc sát hại ông Eugene Terre’Blanche, người sáng lập nhóm cực hữu da trắng Phong trào Kháng chiến Afrikaner (AWB) hôm 3-4. 


Theo hãng tin AFP,  hơn 300 thành viên của AWB và hàng trăm người da đen hôm 6-4 đã đối đầu nhau bên ngoài một tòa án ở thị trấn Ventersdorp, nơi 2 nghi can nói trên dự kiến xuất hiện và đối mặt với cáo buộc giết người. Cảnh sát đã cho dựng một hàng rào kẽm gai để chia cắt hai nhóm sau một cuộc xô xát giữa hai bên.


Cảnh sát mô tả vụ ông Terre’Blanche bị đánh đến chết tại trang trại của mình ở thị trấn Ventersdorp là kết thúc bi thảm cho một cuộc tranh cãi về lương giữa ông và 2 công nhân da đen làm việc cho ông.

Hai công nhân này, một người 15 tuổi và một người 28 tuổi, đã đầu thú cảnh sát sau vụ giết người. Họ khai đã có tranh cãi với người đàn ông 69 tuổi này về vấn đề tiền lương.



Cảnh sát nỗ lực không cho đám đông da đen và da trắng tiếp cận nhau bên ngoài một tòa án ở thị trấn Ventersdorp hôm 6-4. Ảnh: GETTY IMAGES


Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã vài lần kêu gọi sự bình tĩnh theo sau vụ việc và thúc giục các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường sự thống nhất dân tộc.

Trong khi đó, AWB cũng kêu gọi sự bình tĩnh nhưng thề sẽ trả thù vụ sát hại ông Terre’Blanche. Theo báo The Christian Science Monitor (Mỹ), các thành viên của AWB đã gọi vụ việc là “lời tuyên chiến” của người da đen nhằm vào người da trắng.


Trong khi đó, đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã bác bỏ những cáo buộc họ làm tăng sự căng thẳng chủng tộc dẫn đến vụ sát hại ông Terre’Blanche. Trước đó, theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), AWB và một số đảng đối lập đã công kích ông Julius Malema, lãnh đạo đoàn thanh niên của ANC, kích động sự thù địch nhằm vào AWB bằng cách thường xuyên hát một bài hát chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.

Nỗi lo về an ninh World Cup

Vụ ông Terre’Blanche bị sát hại đã làm sống lại những nỗi sợ hãi về xung đột chủng tộc và những lo ngại về vấn đề an ninh cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nam Phi vào tháng 6 tới. Tổng Thư ký AWB Andre Visagie đã khuyến cáo các nước không nên gửi đội bóng đến “một vùng đất giết người”. Ngay lập tức, các quan chức Nam Phi khẳng định rằng vụ việc sẽ không ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh cho giải World Cup.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục