Thẩm phán Eduard Chuvashov...

Thẩm phán Eduard Chuvashov...

Một thẩm phán Tòa án liên bang thành phố Mátxcơva đã bị sát hại trước cửa nhà riêng sáng 12.4. Vị thẩm phán danh tiếng này từng chủ tọa nhiều phiên xét xử các vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng và các vụ giết người do phân biệt chủng tộc.

“Những kẻ ám sát chưa rõ danh tính đã bắn chết thẩm phán liên bang của Tòa án thành phố Mátxcơva, ông Eduard Chuvashov, ở tầng 3, cầu thang 1 của tòa nhà số 24, phố Strelbishchensky” - thông cáo của Uỷ ban Điều tra cho biết. “Ông Chuvashov đã chết ngay tại hiện trường do bị các vết thương vào đầu và ngực”.

Đài Tiếng vọng Mátxcơva dẫn tin từ người phát ngôn của Tòa án Mátxcơva Anna Usacheva, cho biết, vụ ám sát nhiều khả năng liên quan tới công việc của thẩm phán Chuvashov.

Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin hành pháp giấu tên cho biết, những phần tử dân tộc cực đoan mới có thể đứng đằng sau vụ tấn công này.

Bà Galina Kozhevnikova từ Trung tâm Sova chuyên nghiên cứu các vụ án hình sự do phân biệt chủng tộc cho biết, thẩm phán Chuvashov đã chủ tọa ít nhất hai vụ xử những phần tử cực đoan năm ngoái. Sau đó, nhiều lời đe dọa nhằm vào ông đã được đăng tải trên các trang web Hồi giáo cực đoan. “Họ đã đăng hình ảnh của ông và những đoạn trích băng ghi âm từ các vụ xét xử và cho rằng ông là mối nguy hiểm” - bà Galina nói.

Người phát ngôn Usacheva cho biết thêm, tuần trước thẩm phán Chuvashov đã tống giam 3 phần tử cực đoan với tội danh giết người vì động cơ thù hằn sắc tộc. Tháng 2 vừa qua, ông đã kết án tổng cộng 23 năm tù đối với các thành viên của một nhóm đầu trọc có tên là Sói Trắng vì những vụ giết người do thù hằn sắc tộc.

Ông Chuvashov gần đây cũng xử hàng loạt các vụ việc nghiêm trọng khác. Tâm điểm là vụ xử một điệp viên Cơ quan Kiểm soát ma túy liên bang - ông Alexander Bulbov - bị cáo buộc biển thủ 3,2 triệu USD.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, dựa trên các đoạn băng video giám sát tòa nhà, chính quyền đã xác định hung thủ là một người đàn ông có vẻ ngoài giống người Slavic, tuổi từ 25-30. Nghi phạm đội mũ đen, mặc áo đen và quần bò xanh.

                                                                           Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục