Ngày 14/4, hãng thông tấn Ria Novosti trích tin từ Điện Kremlin cho hay: Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa thông qua chương trình phòng chống tham nhũng quốc gia giai đoạn năm 2010-2011.

Bản tuyên bố của Điện Kremlin nhấn mạnh: Chiến lược và kế hoạch chống tham nhũng quốc gia ở cấp độ Liên bang đã được đưa ra nhằm loại bỏ tệ nạn tham nhũng trong xã hội Nga .

Những bản báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở chính tại thủ đô Berlin, Đức liên tục cho thấy Nga là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng Chỉ số Tham nhũng (CPI - Corruption Perception Index) do tổ chức này công bố năm 2009 cho thấy, Nga đứng thứ 146 về chỉ số tham nhũng trong tổng số 180 quốc gia được xếp hạng, đứng sau một số nước như Togo, Pakistan và Libya. Mỹ đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng này.

Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2009, tại Nga đã có tổng số 4.500 vụ tham nhũng được mang ra xét xử, với sự liên đới của 532 quan chức và 700 nhà thi hành luật.

Mới đây, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Nga Sergei Fridinsky cũng đưa ra một nhận định đáng lo ngại về tình trạng tham nhũng tại Nga khi cho biết, căn bệnh này đã lan đến cả lực lượng an ninh và vũ trang Nga với tỷ lệ các vụ tham nhũng liên quan tới những đối tượng phục vụ trong các lĩnh vực này vẫn tiếp tục tăng đáng kể trong năm 2010. Không chỉ dừng lại ở đó, quan chức này còn cho hay, nạn tham nhũng cũng đã để lại nhiều hậu quả nặng nề ở các lĩnh vực khá nhạy cảm như việc mua bán thiết bị quân sự, cung cấp nhà cửa và tiền trợ cấp cho quân nhân…

Số liệu thống kê do ông Frindinsky đưa ra cho thấy, trong năm 2009 đã có tổng số 534 quân nhân, trong đó phải kể đến một số quan chức quân đội cấp cao đã dính líu đến các vụ tham nhũng. Ngoài ra, Viện trưởng Viện kiểm soát quân sự Nga cũng tiết lộ thêm rằng, trong năm 2009, đã có khoảng 7.500 vụ tham nhũng liên quan tới lạm dụng quyền chức, hơn 2.000 quan chức bị trừng trị và 540 người trong số đó đã chính thức bị cảnh cáo vì tội danh tham nhũng”.

Ngày 23/3/2010, phát biểu tại một Hội thảo về quyền con người tại Moscow, Ủy viên nhân quyền của Tổng thống Nga, bà Ella Pamfilova cũng cho rằng nạn tham nhũng chính là một trong số những yếu tố cản trở phát triển xã hội Nga và căn bệnh này đã ăn sâu gốc rễ vào gần như tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội.

Bản tuyên bố của Điện Kremlin viết: “Giải pháp căn bản đối với tệ nạn tham nhũng bao gồm việc mở rộng nhận thức về pháp luật; hướng tới tương lai minh bạch hóa tối đa lĩnh vực công cũng như thông qua những chương trình hành động nhằm ngăn chặn tham nhũng ở tất cả các bang, các thành phố và các tổ chức tự điều chỉnh”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Medvedev cũng nhấn mạnh, hiện tham nhũng đang là một trong những vấn đề nhức nhối hàng đầu trong xã hội Nga. Trước đó, hồi tháng 5/2009, ông Medvedev cũng đã ví tham nhũng là một căn bệnh trầm kha trong xã hội Nga và cần được loại bỏ./.

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục