Triều Tiên hôm qua đã bắt đầu đơn phương tiến hành đóng băng tài sản của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Kumgang trên lãnh thổ nước này.




Đường vào khu du lịch ở núi Kumgang

40 người của 28 doanh nghiệp tư nhân đang sở hữu các bất động sản tại núi Kumgang đã đến Triều Tiên vào buổi sáng cùng ngày để chứng kiến thủ tục đóng băng tài sản. Ban chỉ đạo Phát triển tổng hợp danh thắng của Triều Tiên đã yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân tập họp ở khách sạn núi Kumgang và đã đơn phương thông báo các thủ tục đóng băng tài sản của họ.

Triều Tiên sẽ tiến hành đóng băng tài sản trong 4 ngày, trong đó có việc dán giấy thông báo và cấm ra vào tại tòa nhà bị phong tỏa.

Trước đó, ngày 23/4, Triều Tiên đã đơn phương tịch thu 5 tài sản tại khu nghỉ mát núi Kumgang, bao gồm Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán, Trạm cứu hỏa của chính phủ Hàn Quốc và Trung tâm văn hóa, suối nước nóng và cửa hàng miễn thuế của Cơ quan du lịch Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Cục chỉ đạo phát triển các thắng cảnh Triều Tiên, quyết định này là biện pháp thuộc giai đoạn hai sau khi Triều Tiên hủy bỏ một thỏa thuận du lịch với Hàn Quốc và đóng băng các tài sản của Seoul tại khu nghỉ mát Kumgang hồi đầu tháng.

Như vậy, chương trình du lịch núi Kumgang đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang tỏ ý lo ngại rằng Hàn Quốc có thể lợi dụng khu công nghiệp liên Triều Keasong làm nơi quan sát và theo dõi tình hình miền Bắc.

Một quan chức Hàn Quốc hôm 25/4 cho biết, Seoul sẽ theo dõi sát sao những động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng và sẽ đưa ra đối sách thích hợp.

Hoạt động du lịch đến Núi Kumgang được bắt đầu từ năm 1998, do tập đoàn Hyundai Asan Corp của Hàn Quốc điều hành. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ngừng hoạt động du lịch ở đây vào năm 2008, sau khi một nữ du khách của nước này bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục