Cụ Prahlad Jani tại một cuộc họp báo vào đầu tháng 5.

Cụ Prahlad Jani tại một cuộc họp báo vào đầu tháng 5.

Cụ Prahlad Jani, 83 tuổi, người Ấn Độ với kỳ tích nhịn ăn uống suốt 7 thập kỷ vẫn sống khỏe mạnh, đã được 30 bác sĩ quân y tập trung giám sát nghiên cứu toàn diện thể trạng tại một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad trong suốt 2 tuần lễ để tìm hiểu bí ẩn kỳ lạ này.

Theo hãng tin AFP hôm 10-5, đội ngũ bác sĩ nhiều chuyên khoa đã sử dụng camera để quan sát cuộc sống thường ngày của cụ. Trong nửa tháng sống tại bệnh viện, cụ Jani không hề ăn uống cũng không đi vệ sinh!

Bác sĩ khoa thần kinh Sudhir Shah nói với các nhà báo sau khi kết thúc cuộc nghiên cứu: “Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao cụ vẫn sống khỏe. Hiện tượng kỳ lạ này vẫn còn là một bí ẩn”.

Học viện Nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hy vọng  kết quả nghiên cứu có thể giúp quân  lính nhịn ăn uống khi làm nhiệm vụ, giúp các nhà du hành vũ trụ bay trong không gian hoặc cứu sống những nạn nhân gặp thiên tai. Một bác sĩ trong đội nghiên cứu cho biết trong nửa tháng tại bệnh viện, tính đến ngày 6-5, cụ Jani chỉ tiếp xúc với nước khi súc miệng và tắm vài lần. Sau khi rời bệnh viện về nhà ở bang Gujarat, hằng ngày, cụ tiếp tục tập yoga như suốt 70 năm qua.

Các thiết bị y học hiện đại đã được các bác sĩ dùng để xét nghiệm các cơ quan nội tạng, não, mạch máu, nhịp tim cụ Jani. Kết quả nghiên cứu, phân tích DNA và các vấn đề liên quan phải nhiều tháng nữa mới được công bố. Bác sĩ Shah nói: “Nếu cụ Jani không nhận năng lượng từ thực phẩm và nước, chắc chắn cụ phải nhận từ các nguồn năng lượng ở xung quanh, trong đó có ánh sáng mặt trời”.

 

                                                                               Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục