Ngày 11/6, chính quyền lâm thời Kyrgyzstan đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi các vụ đụng độ ở miền Nam kéo dài tới 3 ngày.

 

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc gia, người phát ngôn của chính quyền lâm thời Azimbek Beknazarov cho hay, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Đụng độ đã xảy ra giữa nhóm người dân tộc thiểu số Uzbek và những người Kyrgyzstan trong vùng.

Trong một lần thị sát khu vực này, ông Azimbek Beknazarov còn chứng kiến các bên đọ súng với nhau. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một số xác chết bị vứt trên đường phố ở những nơi vắng vẻ. Bộ trưởng Nội vụ Bolot Cher và Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Issakov cũng đã tới Osh, nơi diễn ra nhiều ẩu đả nhất giữa các nhóm người này. Giới chức Kyrgyzstan đã đưa xe bọc thép tới một số hiện trường để lập lại trật tự.

Thành phố Osh nói riêng và khu vực miền Nam của Kyrgyzstan nói chung luôn tiềm ẩn sự bất ổn. Ảnh: AFP

Đến chiều 11/6, Bộ Nội vụ Kyrgyzstan tuyên bố đã bắt giữ 5 kẻ tình nghi tổ chức và kích động bạo lực ở Osh. Hiện, các vụ đụng độ đã lan sang Karassu, Arava và Uzgen với sự tham gia của phần đông thanh niên trong vùng.

Được biết, khu vực miền Nam Kyrgyzstan, đặc biệt là thành phố Osh là nơi có nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev nên vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự, an ninh. Chính quyền lâm thời Kyrgyzstan đang hy vọng, sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 10 và cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới, tình hình nơi này sẽ ổn định hơn

                                                                    Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục