HLV Huh Jung-moo cho rằng đội của ông xứng đáng với một kết quả tích cực hơn nhiều so với thực tế là thảm bại 1-4 dưới tay thầy trò Maradona.

 

Bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng Hàn Quốc đã chơi một trận không hề tồi. Họ không chỉ hạn chế được sức công phá của Argentina, mà còn dám chơi đôi công sòng phẳng ở một số thời điểm, trong đó rõ nhất là khoảng 15 phút đầu hiệp hai, khi cách biệt tỷ số chỉ là một bàn mong manh (Argentina dẫn 2-1).

"Sau giờ nghỉ giải lao, Argentina chơi có phần chững lại. Chúng tôi đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa với pha dứt điểm của Yeom Ki-hun. Nếu đó là bàn thắng, tôi nghĩ trận đấu sẽ đi theo một kịch bản khác, tích cực hơn nhiều cho Hàn Quốc", HLV Huh tiếc nuối sau trận.

Tình huống mà nhà cầm quân này đề cập diễn ra ở phút 57 với một pha dàn xếp tấn công ở tốc độ cao. Từ trung lộ, Lee Chung-yong tỉa bóng rất thông minh để Yeom băng vào vòng cấm. Nhưng trong pha đối mặt với thủ môn Romero, Yeom lại dứt điểm thiếu chuẩn xác, đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

"Hàn Quốc đã cố gắng kiểm soát thế trận vào thời điểm ấy, nhưng tình huống hỏng ăn của Yeom đã tạo ra bước ngoặt. Nhưng dù thế nào chăng nữa, các cầu thủ của tôi cũng đã chơi rât cố gắng và có thể ngẩng cao đầu dù thua trận. Hàn Quốc vẫn còn trận đấu với Nigeria để tự quyết định số phận", Hul nói thêm.

HLV Huh (áo đen) vẫn tự tin ở cơ hội đi tiếp dành cho Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
HLV Huh (áo đen) vẫn tự tin ở cơ hội đi tiếp dành cho Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Maradona không giấu vẻ mãn nguyện trước màn trình diễn của các học trò: "Tôi muốn ngợi khen cả đội vì những gì họ thể hiện. Kết quả 4-1 trước Hàn Quốc cho thấy những gì chúng tôi tập trên sân và chuẩn bị là hoàn toàn chính xác. Tuyển Argentina đã thảo luận rất kỹ một số phương án để đội chơi suôn sẻ hơn. Và trên thực tế, tất đều cho kết quả mỹ mãn".

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục