Anna Chapman, người phụ nữ đóng vai trò trung tâm trong bê bối gián điệp giữa Nga-Mỹ từng làm việc tại Anh và đã kết hôn với một người Anh. Thông tin này đã được đăng tải trên báo chí phương Tây ngày 30/6.

 

Theo đó, Anna Chapman là một trong số 10 người bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ và bị cáo buộc là nhân viên của cơ quan tình báo Nga. Người thứ 11 đã bị bắt ở Cyprus sau đó và hiện đang bị cáo buộc chuyển tiền cho các nghi phạm khác trong nhiều năm liền.

Hồ sơ của Anna Chapman ghi rõ, từ năm 2003-2007, cô sống ở Anh và làm việc cho một hãng hàng không tư nhân tên là NetJets Europe tại thủ đô London. Tờ Daily Express cho biết, Anna Chapman tên thật là Kuschenko, sinh ra tại Ukraine và lớn lên tại Volgograd (tên gọi trước đây của Stalingrad).

Phát ngôn viên NetJets Europe cũng xác nhận rằng, Anna Chapman được nhận vào làm việc tại hãng từ tháng 5 đến tháng 7/2004. Trước đó, Anna Chapman làm việc cho một chi nhánh của ngân hàng Barclay và quỹ Navigator. Từ tháng 10/2006, Anna Chapman thành lập một công ty bất động sản sau này có trụ sở tại New York (Mỹ). Có bằng thạc sĩ kinh tế tại một trường đại học của Nga, Anna Chapman nói thành thạo 4 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức.

Cũng theo tờ Daily Express, trong số 11 người bị bắt giữ, có tới 10 người là công dân Nga và một người mang quốc tịch Peru và làm việc ở Mỹ với tư cách là một nhà báo. Theo một quan chức tình báo Mỹ thì mạng lưới gián điệp này không quan tâm đến những vấn đề như vũ khí hay chiến lược quốc gia của Mỹ mà mục đích của họ là rút tỉa thông tin về tài chính, kinh doanh và công nghệ. Và mặc dù thừa nhận rằng những người bị Mỹ bắt giữ đều là công dân Nga, song chính quyền Moskva vẫn lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng họ hoạt động tình báo phục vụ Nga, chống lại lợi ích Mỹ.

Các nhân viên FBI vẫn đang tiếp tục lục soát căn nhà của 11 nghi phạm gián điệp.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 29/6 cũng ra tuyên bố bày tỏ hy vọng rằng phía Mỹ sẽ đối xử tốt với các công dân Nga trong quá trình xét xử và chính quyền Mỹ sẽ cho phép luật sư Nga được tiếp cận các công dân của mình trong quá trình điều tra xét hỏi.

Ngay trước cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã nói: "Cảnh sát Mỹ đã xử lý vụ việc, nhiều người đã bị bắt giam. Tôi hy vọng rằng những tiến bộ tích cực vừa gặt hái được trong quan hệ Nga - Mỹ thời gian gần đây sẽ không bị tổn hại bằng những sự kiện như thế này. Tôi hy vọng rằng những người cổ vũ cho mối quan hệ Nga - Mỹ sẽ hiểu điều đó".

Các nhà phân tích nhận định rằng, quyết định công khai bắt giữ và xét xử 11 người bị tình nghi là gián điệp của Nga nói trên của Mỹ là một gáo nước lạnh đối với quan hệ vừa được tạo dựng lại giữa Nga-Mỹ.

Điều đáng nói là bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã được thông báo về việc bắt giữ 11 công dân Nga ngay trước khi ông tiến hành cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Dmitry Medvedev trong chuyến công du nước Mỹ cách đây vài ngày. Vì vậy, giới quan sát cho rằng, phải chăng, Mỹ đang chơi trò "cây gậy và củ cà rốt" trong quan hệ với Nga để thể hiện thái độ của mình.

Những mâu thuẫn và mối nghi ngờ về bê bối gián điệp này lại càng ngày càng trở nên rắc rối khi thông tin về hồ sơ của 11 nhân vật trong cái gọi là "đường dây gián điệp" được mở rộng ra phạm vi ngoài nước Nga và Mỹ

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục