Ngày 1/7, các cơ quan an ninh của Thái Lan đã được lệnh tăng cường an ninh, bảo vệ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva với tinh thần cảnh giác cao độ sau khi cảnh sát quốc gia xác nhận tin nói rằng các nhân vật quan trọng trong chính phủ trở thành mục tiêu tấn công.

 

Tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời một quan chức của đảng Dân chủ cầm quyền cho biết Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và các nhân vật quan trọng khác cũng đã được thông báo cẩn trọng hơn mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng và tránh những khu vực nguy hiểm.

Một ngày trước đó, quyền Cảnh sát trưởng Pateep Tanprasert ngày 30/6 khẳng định rằng có những thông tin về kế hoạch ám sát các nhân vật quan trọng, trong đó có Thủ tướng Abhisit, Phó Thủ tướng Suhthep và các thẩm phán tham gia truy cứu đảng Dân chủ liên quan đến vụ giải tán người biểu tình "áo đỏ."

Tiểu ban nhân quyền và chính trị thuộc Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan (NHRC) trong cuộc họp ngày 1/7 đã ra nghị quyết đề nghị dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 23 tỉnh thành khác.

Chủ tịch NHRC Niran Pithakwatchara cho rằng luật tình trạng khẩn cấp có thể chỉ được dùng khi bạo lực bùng phát nhằm bảo vệ công sở và nơi công cộng, còn "hiện nay tình trạng bạo loạn đã kết thúc."

Mặc dù các cuộc biểu tình chống chính phủ đã chấm dứt hôm 19/5 nhưng Chính phủ của Thủ tướng Abhisit vẫn duy trì việc tăng cường tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh.

Đề cập đến khả năng dỡ bỏ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Abhisit cho biết sắc lệnh này sẽ tiếp tục được duy trì ở Bangkok, nhưng có thể được dỡ bỏ tại 23 tỉnh thành khác nếu tình hình trở lại bình thường.

Thủ tướng Abhisit tán thành quan điểm của Phó Thủ tướng Suthep rằng Bangkok vẫn có nguy cơ bị các phần tử chống đối tấn công.

Ông Suthep còn cho biết Thủ tướng Abhisit chưa có ý định thay thế sắc lệnh tình trạng khẩn cấp bằng Luật An ninh nội địa (ISA)./.

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục