Căn cứ của quân NATO tại Jalalabad, Đông Afghanistan bị quân Taliban tấn công

Căn cứ của quân NATO tại Jalalabad, Đông Afghanistan bị quân Taliban tấn công

Tư lệnh mới của NATO tại Afghanistan David Petraeus cảnh báo bạo lực leo thang

 

Lực lượng Taliban thông báo hôm 1-7 rằng họ sẽ không xúc tiến bất kỳ cuộc thương lượng nào với NATO. Thông báo này xuất hiện sau khi các chỉ huy quân Mỹ và tham mưu trưởng quân Anh tại Afghanistan David Richards gợi ý rằng đàm phán với Taliban có thể sẽ hữu ích.

 

Đài BBC cho rằng thông báo của Taliban thể hiện thái độ không thỏa hiệp và hầu như xem thường đối phương. Taliban tin tưởng rằng họ sẽ thắng trong cuộc chiến và không đặt vấn đề tạo điều kiện cho NATO đàm phán với họ. Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahedd nói: “Chúng tôi không muốn đàm phán với ai cả, kể cả Karzai (Tổng thống Afghanistan) cũng như người nước ngoài cho đến khi lực lượng ngoại bang rút khỏi Afghanistan”. Ông này nhấn mạnh đến yếu tố nhiều nước đang muốn rút quân và có sự bất đồng trong hàng ngũ đối phương.
 
Trước đó một ngày, Taliban đã mở cuộc tấn công vào căn cứ NATO gần thành phố Jalalabad, Đông Afghanistan và giáp biên giới với Pakistan. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy cho biết vụ tấn công bằng pháo kích và đánh bom tự sát đã khiến vài phiến quân thiệt mạng và 2 quân nhân bị thương. ISAF cho biết thêm cái chết của quân nhân thứ 102 của lực lượng này tại Đông Afghanistan nhưng không nêu địa điểm.
 
Trong khi đó, hãng tin AP cho biết tư lệnh mới của lực lượng NATO tại Afghanistan David Petraeus đã họp với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và một số quan chức khác về kế hoạch tăng cường tấn công của liên quân. Tướng Petraeus mới được Thượng viện Mỹ chuẩn y thay thế tướng Stanley McCrystal hôm 30-6. Nhiều nhà ngoại giao than phiền rằng chính phủ các đồng minh gửi quân tham chiến cùng với Mỹ tại Afghanistan không được Tổng thống Barack Obama tham khảo ý kiến về quyết định thay thế nói trên.
 
Trước đó, tướng Petraeus đã cảnh báo về leo thang bạo lực tại Afghanistan. Giới quan sát nhận định rằng công việc ở Afghanistan sẽ khó khăn hơn tại Iraq – nơi ông Petraeus là tác giả của kế hoạch tăng quân. Mục đích của ông là tạo sự tin tưởng ở Afghanistan rằng quân nước ngoài sẽ nhanh chóng rút đi để chính quyền tự chống lại Taliban. Đài BBC nhận định rằng có vẻ như đây là thời điểm khó khăn nhất trong binh nghiệp của tướng Petraeus.
 
 
                                                                                          Theo NLĐ

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục