Hãng AFP đưa tin, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách chiến tranh bổ sung trị giá 37 tỷ USD, để tăng thêm 30.000 quân tại Afghanistan theo đề xuất của Tổng thống Barack Obama, bất chấp sự không đồng tình của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đối với cuộc chiến này.

 

Dự luật ngân sách bổ sung được bỏ phiếu chỉ một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đề cử tướng David Petraeus làm Tổng Tư lệnh mới của NATO và Mỹ tại Afghanistan. Dự luật này còn phải chờ Thượng viện thông qua, nhưng Thượng viện hiện đang nghỉ họp đến ngày 12-7.

Nếu được lưỡng viện thông qua, dự luật mới này sẽ nâng tổng ngân sách cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan trong năm nay hơn 160 tỷ USD và trong thập kỷ qua lên con số kỷ lục 1.000 tỷ USD.

Sự hiện diện đông đảo của lực lượng quân đội NATO và Mỹ vẫn chưa dẫn tới chiến thắng trong cuộc chiến Afghanistan.

Dự luật ngân sách bổ sung được bỏ phiếu trong bối cảnh người dân Mỹ đã quá chán ngán với cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, vì họ không muốn con em mình phải chiến đấu cho các chính phủ tham nhũng ở Iraq và Afghanistan cũng như phải “cày thêm” để đóng thuế cho cuộc chiến. Cuộc chiến tại đây đang  trở thành gánh nặng cho ngân sách đất nước khi nước Mỹ chưa thể hồi phục hoàn toàn sau khủng hoảng kinh tế.

Nguồn thu ngân sách năm 2009 của Mỹ thấp ở mức kỷ lục 2.105 tỷ USD, trong khi chi ngân sách lên tới 3.522 tỷ USD (tăng 18,2% so với năm tài chính trước); nợ của chính phủ liên bang đã tăng lên 90% GDP, mức cao nhất kể từ năm 1942. Bên cạnh đó, các đồng minh của Mỹ đang quay lưng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan.

Anh tuyên bố sẽ rút toàn bộ lực lượng quân đội khỏi Afghanistan vào cuối năm 2015, khi binh sĩ Anh thiệt mạng trên chiến trường đã lên đến 300 người. Trong khi đó, Pháp đang bày tỏ sự thất vọng về chính sách của Mỹ tại chiến trường này.

Vincent Desportes, một tướng cấp cao tại Pháp cho rằng, những chiến lược của Mỹ tại Afghanistan hoạt động không hiệu quả, tình hình đang ngày càng tồi tệ. Với 100 binh sĩ nước ngoài chết trong cuộc chiến tại Afghanistan trong tháng 6, đã đưa tháng này trở thành tháng đẫm máu nhất từ khi cuộc chiến bắt đầu tại đây cuối năm 2001.

Trước tình hình không mấy khả quan tại Afghanistan, lực lượng quân đội NATO đã buộc phải sử dụng đến giải pháp hòa đàm với phiến quân Taliban song đề xuất này đã bị Taliban bác bỏ. Đây là đề xuất của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng David Richard. Tướng Richard thừa nhận mặc dù lực lượng Anh sẽ tiếp tục truy quét phiến quân Taliban, nhưng chiến thắng chung cuộc của lực lượng liên quân vẫn là điều khó có thể đạt được

 

                                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục