Trận lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử Pakistan tiếp tục diễn biến xấu, khi nước lụt tàn phá khắp khu vực Tây Bắc và giờ đây đang tràn xuống phía Nam, làm ảnh hưởng đến ít nhất 14 triệu người ở nước này.

 

 
 
Lũ đang tràn về phía Nam...

 
... sau khi đã nhận chìm nhiều khu vực ở Tây Bắc

Theo các quan chức Pakistan, 12 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab, trong khi hơn 2 triệu người nữa cũng phải vật lộn với lũ ở Sindh.

Hôm qua, Chủ tịch Cơ quan Quốc gia Đối phó với Thiên tai, ông Nadim Ahmed, nói rằng lũ đã tàn phá khoảng 650.000 ngôi nhà ở hai tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa thuộc Tây Bắc và Punjab ở miền Trung.

Giờ đây, nước lụt đang tràn về tỉnh Sindh ở miền Nam, nơi trên 500.000 người vừa được sơ tán. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết có 11 quận trong tỉnh có nguy cơ bị ngập lụt vào lúc những trận mưa mùa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống.

Thiên tai kéo dài gần 2 tuần nay đã lấy đi mạng sống của hơn 1.600 người. Nước lụt đã cuốn trôi nhà cửa, đường sá, cầu cống và cô lập hoàn toàn nhiều cộng đồng cư dân.

 
Thiếu đói và bệnh dịch bùng phát đang đe dọa cuộc sống của những người dân vùng lũ

Nhiều người Paksitan đang lên tiếng chỉ trích điều họ cho là đáp ứng chậm chạp của chính phủ, cũng như quyết định của Tổng thống Asif Ali Zardari đi công du châu Âu trong lúc lũ lụt đang hoành hành.

Hôm qua, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã kêu gọi quốc tế viện trợ trong lúc Pakistan phải đối phó với những trận lụt nặng nhất trong lịch sử quốc gia. Trong khi đó, lực lượng cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết những nỗ lực cứu trợ và cứu hộ đã gặp trở ngại vì thời tiết xấu. Hôm qua, các máy bay trực thăng trong khu vực thung lũng Swat ở Tây Bắc đã không thể cất cánh được.
 
 
 
                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục