Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi".

Tờ báo Dong-a Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin các quan chức chính phủ nước này cho biết, Triều Tiên đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối trong tình hình căng thẳng hiện nay.

 

Năm ngoái, Hàn Quốc cam kết sẽ tài trợ cho Triều Tiên nếu phía Triều Tiên đồng ý gặp gỡ thượng đỉnh giữa hai bên, nhưng lần này, Hàn Quốc cho rằng bối cảnh đã thay đổi.

Tuy nhiên, nguồn tin này đã bị Bộ Thống nhất Hàn Quốc bác bỏ. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Jong-joo cho biết, hiện giờ không có đối thoại cấp chính phủ nào giữa hai miền về hội nghị thượng đỉnh. Tờ Mail Business dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-taek nói rằng, giờ không phải là thời điểm thích hợp cho một hội nghị ở cấp cao nhất với Triều Tiên. Báo chí Hàn Quốc đầu năm nay đã đưa tin rằng, hai bên đã có một loạt các cuộc gặp bí mật năm 2009 để thảo luận việc tổ chức gặp gỡ thượng đỉnh, song hai bên có quan điểm khác nhau về điều kiện cho một cuộc gặp như vậy.

Trong khi đó, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất thống nhất hai miền mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra cuối tuần qua. Tổng thống Lee đề nghị tiến trình thống nhất gồm 3 giai đoạn: Hoà bình và phi hạt nhân hoá, hội nhập kinh tế, cuối cùng là cộng đồng dân tộc Triều Tiên. Song Uỷ ban Tái thống nhất hoà bình của Triều Tiên hôm 17.8 bác bỏ việc phi hạt nhân hoá là điều kiện tiên quyết cho tiến trình thống nhất. Uỷ ban này nói đây là một kế hoạch kỳ cục nhằm làm suy yếu Triều Tiên trước nguy cơ xâm lược của Mỹ.

                                                                         Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục