Việt Nam đang tích cực tham vấn với các nước ASEAN về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hoà giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia.

Đền Preah Vihear gây ra tranh chấp lâu năm giữa Thái Lan và Campuchia.
Đền Preah Vihear gây ra tranh chấp lâu năm giữa Thái Lan và Campuchia.

Ngày 17.8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hoà giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: “Chúng tôi mong Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp tại khu vực đền Preah  Vihear bằng biện pháp hoà bình, thông qua đối thoại, phù hợp với các thoả thuận giữa hai nước và luật pháp quốc tế, tránh xung đột vũ trang và ảnh hưởng tới đoàn kết ASEAN”.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đang tích cực tham vấn với các nước ASEAN khác về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hoà giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear. 

Trước đó - ngày 15.8 - Campuchia đã gửi thư tới Chủ tịch ASEAN đề nghị hiệp hội giúp đỡ giải quyết tranh chấp giữa hai nước. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia - ông Koy Kuong - Campuchia buộc phải lựa chọn giải pháp đa phương để giải quyết vấn đề lãnh thổ với Thái Lan vì các cuộc đàm phán song phương hiện nay đều bế tắc. Tuy nhiên, ông khẳng định lập trường của Chính phủ Campuchia vẫn muốn giải quyết tranh chấp này bằng đàm phán song phương thông qua những cơ chế tay đôi hiện có như Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia được thành lập từ năm 2000.

Quyền phát ngôn Chính phủ Thái Lan hôm 17.8 khẳng định, Thái Lan sẵn sàng cùng Campuchia giải quyết tranh cãi về chủ quyền đối với khu vực xung quanh đền Preah Vihear thông qua đàm phán song phương. Ông Panithan cho rằng, các đối tác trong ASEAN đều hiểu rõ tranh cãi giữa hai nước, vì vậy Thái Lan không chủ trương nêu vấn đề ra ASEAN. Tuy nhiên, Thái Lan sẵn sàng làm rõ mọi vấn đề nếu ASEAN hay bất cứ diễn đàn quốc tế nào yêu cầu.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết, ông hy vọng tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được giải quyết hoà bình.

Đền Preah Vihear nằm trên đỉnh núi ở biên giới Thái Lan - Campuchia và hai nước đều đòi chủ quyền đối với khu vực này. Tháng 6.1962, Toà án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng đường ranh giới của khu vực tranh chấp rộng khoảng 4,6km2 xung quanh ngôi đền đến nay vẫn chưa được phân định rõ.

                                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục