Các nhân viên sân bay Cairo (Ai Cập) đang kiểm soát rất kỹ tất cả hành khách, hành lý và hàng hoá xuất cảnh khỏi Ai Cập nhằm tìm lại bức tranh trị giá 55 triệu USD của danh hoạ Van Gogh bị đánh cắp.

 

df
Bức tranh "Hoa thuốc phiện" của Van Gogh.

Bức tranh "Hoa thuốc phiện" bị đánh cắp từ Bảo tàng Mahmoud Khalil hôm thứ 7 (21.8) vừa qua. Báo chí Ai Cập cho biết, tất cả mọi hành khách, kể cả các quan chức cấp cao sẽ được kiểm tra chặt chẽ. Ngoài ra, những người rời Ai Cập theo đường bộ và đường biển cũng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay Bộ này đã có kế hoạch yêu cầu Interpol ở Rome phối hợp giúp đỡ vì có 9 người từ Ý tới thăm quan bảo tàng Ai Cập hôm bức tranh bị đánh cắp. Hiện bảo tàng đang bị đóng cửa. Các nhân viên bảo tàng và Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật của Bộ Văn hoá Ai Cập bị khiển trách vì thiếu tinh thần trách nhiệm.

Công tố viên Abdel Meguid, người trực tiếp chịu trách nhiệm điều tra vụ trộm đã tới bảo tàng ngay hôm thứ 7. Ông khẳng định hệ thống chuông báo động bảo tàng hoàn toàn tê liệt và chỉ có 7/43 camera giám sát hoạt động.

Meguid đã yêu cầu thắt chặt an ninh sau vụ 9 bức tranh quý bị đánh cắp hồi tháng 3 năm ngoái tại lâu đài Mohammed Ali Pasha ở miền bắc Cairo. Tuy nhiên những bức tranh đó đã được tìm lại chỉ vài giờ sau khi bị đánh cắp.

Đây là lần thứ hai bảo tàng Khalil bị mất tranh. Bức tranh lần trước bị mất năm 1978 và được tìm lại sau 10 năm ở Kuwait.

 

                                                                                 Theo BLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục