Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói ông chưa quyết định có ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2012 hay không, nhưng mặt khác ông lại lưu ý trường hợp ông Franklin D. Roosevelt làm Tổng thống Mỹ bốn nhiệm kỳ một cách hợp pháp.

 
Hôm 6-9, ông Putin đã ám chỉ mạnh mẽ đến việc quay trở lại điện Kremlin trong một cuộc gặp thường niên với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Nga.
 
Trong khi những đồn đoán quanh việc ông Putin hoặc đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ ra tranh cử vẫn rất xôn xao, ông Putin một mặt khẳng định cả ông lẫn ông Medvedev sẽ không đi ngược Hiến pháp Nga, mặt khác lại nhắc đến trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt bốn lần đắc cử.
 
Thủ tướng Nga Putin tại cuộc gặp với các chuyên gia nước ngoài ở resort Biển Đen ngày 6-9

Sau hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp (2000-2008), ông Putin đã chuyển giao quyền lực cho ông Medvedev nhưng vẫn duy trì một cán cân quyền lực.
 
Trong bốn năm rời khỏi Kremlin, dường như không có trở ngại nào ngăn cản được Putin ngồi vào ghế tổng thống thêm hai nhiệm kỳ nữa.
 
"Cả tôi lẫn Tổng thống Medvedev sẽ không đi ngược lại Hiến pháp Liên bang Nga. Chúng tôi đã nhiều lần bàn luận về những gì sẽ làm trong năm 2011 và đầu năm 2012. Và chúng tôi sẽ hành động dựa theo tình hình thực tế của đất nước”, ông Putin nói.
 
Nhiều người tin rằng ông Putin vẫn là người nắm thực quyền tại Nga
 
Nhiều chuyên gia tin rằng ông Putin vẫn là người nắm thực quyền tại xứ sở bạch dương và đã lên kế hoạch quay lại điện Kremlin mặc cho ông cẩn thận nói thêm: “Vẫn còn quá sớm để bàn về vấn đề này”.
 
Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, cựu đặc vụ KGB cho biết ông vẫn muốn ở lại chính trường Nga và quan hệ giữa ông với ông Medvedev dễ “dàn xếp”.
 
"Medvedev và tôi đã làm việc cùng nhau trong 20 năm. Chúng tôi học cùng trường đại học và có cùng quan điểm phát triển đất nước. Quá dễ dàng để hợp tác cùng nhau, hơn hẳn liên minh chính phủ mới tại Anh”, ông nói với một phóng viên Anh tại cuộc gặp.
 
 
 
                        Theo NLĐ

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục