Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trao đổi các văn kiện hợp tác đã ký

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trao đổi các văn kiện hợp tác đã ký

Theo AFP, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới Trung Quốc, ngày 27-9, Nga và Trung Quốc đã khánh thành đường ống dẫn dầu xuyên biên giới hai nước, một biểu hiện tăng cường hợp tác giữa 2 nền kinh tế lớn trên thế giới, đặc biệt là về năng lượng.

 

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã dự lễ khánh thành đường ống nối từ Đông Siberia của Nga tới thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Thông qua đường ống này, Trung Quốc sẽ tiếp nhận từ Nga mỗi năm 15 triệu tấn dầu, kéo dài trong 20 năm, đổi lại, nước này cho Nga vay 25 tỷ USD.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng đang hoàn tất đường ống dẫn khí đốt. Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Alexi Miller đã ký kết với Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Jiang Zemin một hợp đồng, theo đó từ năm 2015, mỗi năm Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 30 tỷ mét khối khí đốt. Nga cũng sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu trị giá 5 tỷ USD ở phía Bắc Trung Quốc. Nga xem đây là một phần trong nỗ lực đưa dầu khí sang châu Á ngoài thị trường truyền thống châu Âu. Hợp tác năng lượng Nga-Trung là cách mà 2 nước đa dạng hóa thị trường và nguồn cung.

Hãng tin Novosti dẫn lời giám đốc tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga cho biết vào năm 2011, Nga bắt đầu xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 1.000 MW tại nhà máy điện hạt nhân Tianwan ở tỉnh Giang Tô, gần biển Hoàng Hải. 2 lò phản ứng trước do Nga xây dựng tại nhà máy này đã hoạt động từ năm 2007. Chi phí cho giai đoạn 2 này là 1,8 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi khánh thành đường ống dẫn dầu, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói: “Thông qua chuyến thăm này, chúng ta thúc đẩy hợp tác giữa hai bên và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung”. Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Nga Medvedev từ khi ông nhậm chức vào năm 2008. Hợp tác năng lượng là nền tảng trong quan hệ Nga-Trung nhưng giờ đây Nga còn mong muốn Trung Quốc giúp Nga hiện đại hóa nền kinh tế.

Trả lời Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Ngày nay, Nga và Trung Quốc đang phải giải quyết nhiều nhiệm vụ giống nhau trên con đường hiện đại hóa toàn diện nền kinh tế”. Ông Medvedev cho biết Nga chào đón Trung Quốc đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao trong đó có sản xuất máy bay. Hai bên cũng đồng ý mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, truyền thông và du lịch. Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp với nhau trong các tổ chức quốc tế như G20, Tổ chức Thượng Hải và nhóm BRIC (Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ). Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã ký kết hiệp định hợp tác chống khủng bố, ly khai và cực đoan.

Nga và Trung Quốc tin tưởng rằng sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ hồi phục. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2010.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục