Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã phong quân hàm cấp tướng 4 sao cho con trai út Kim Jong Un, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên sớm nay cho hay.

 



Chủ tịch Kim Jong-il (phải) và Kang Sok Ju, người mới được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Triều Tiên.
 

Chủ tịch Kim Jong-il đã ra chỉ thị số 0051 phong quân hàm tướng cho 6 người, trong đó có con trai út Kim Jong Un, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay vào sớm nay. Trong số những người được bổ nhiệm còn có Kim Kyong Hui, người được cho là em gái Chủ tịch Kim Jong-il.

 

Thông tin trên được đưa ra vài giờ trước cuộc đại hội đảng lớn nhất trong 3 thập niên qua của đảng Lao động cầm quyền và giữa các luồng tin tức cho rằng con trai út và em gái của Chủ tịch Triều Tiên sẽ được bổ nhiệm những vị trí quan trọng trong cuộc họp này.
 
Nhiều nhân vật khác cũng được phong tướng nhân dịp này.

Các nhà phân tích cho rằng tại đại hội lớn của đảng Lao động Triều Tiên lần này, các đại biểu sẽ đề cử người vào một số chức vụ còn bỏ trống và đưa lớp trẻ hơn vào thay thế một số thành viên đã cao tuổi.



Kim Jong Un

Ông Kim Jong-il chính thức lãnh đạo Triều Tiên sau khi cha ông là chủ tịch Kim Il-Sung qua đời năm 1994.

Đảng Lao động Triều Tiên chưa tổ chức đại hội toàn đảng nào từ năm 1980, và Hội nghị các Đại biểu cũng không nhóm họp kể từ năm 1966. Tháng tới, đảng Lao Động sẽ đánh dấu 65 năm thành lập.

Một ngày trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh lớn nhất nhân sự kiện này.

Tin dẫn lời các giới chức giấu tên nói rằng quân đội, hỏa tiễn, xe thiết giáp và tên lửa đại pháo vẫn đang tập trung về một căn cứ không quân gần thủ đô Triều Tiên từ tháng 7. Có đến 10.000 binh sỹ vẫn đang tập dượt cho một cuộc duyệt binh sẽ do ông Kim Jong Il chủ tọa

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục