Hôm nay (30.9), lần đầu tiên sau 2 năm, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ ngồi lại với nhau trong buổi hội đàm quân sự cấp cao nhằm xoa dịu những căng thẳng ngày một leo thang trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian qua.

Binh lính Triều Tiên cđứng gác ở làng Panmunjom trong khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên
Binh lính CHDCND Triều Tiên chụp ảnh làng quê Hàn Quốc từ vọng gác ở làng Panmunjom, thuộc khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Ảnh: CNN.

Hãng tin Yohap của Hàn Quốc đưa tin, trong một bức điện gửi cho Hàn Quốc sáng 29.9, Triều Tiên đã chính thức xác nhận đồng ý tham dự một cuộc họp mặt quân sự cấp cao tại làng Panmunjom, ở biên giới chung giữa hai nước.

"Cuộc hội đàm quân sự cấp cao này sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 30.9 (giờ địa phương - PV) và mọi vấn đề tồn tại giữa hai quốc gia trong thời gian căng thẳng vừa qua sẽ là chủ đề chính của cuộc gặp mặt này", đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trả lời ngắn gọn với báo chí.

Trước đây, Triều Tiên từng đề nghị tổ chức cuộc hội đàm vào ngày 15.9 để thảo luận các vấn đề tranh cãi biên giới giữa hai nước, trong đó có những biện pháp nhằm giảm thiểu những xung đột hải quân ở khu vực tranh chấp trên biển của Hàn Quốc và Triều Tiên. Phản ứng lại lời đề nghị này, Hàn Quốc đồng ý việc tổ chức cuộc họp nhưng lại chuyển sang ngày hôm nay (30.9).

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Seoul, buổi hội đàm này sẽ tiếp tục bàn tới trách nhiệm của phía Bình Nhưỡng trong vụ chìm tàu Cheonan và căng thẳng xung quanh những tranh chấp vùng biển của 2 nước. Trong khi phía Hàn Quốc buộc tội Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan hôm 26.4 thì Triều Tiên cũng một mực bác bỏ mọi trách nhiệm. Vì vậy mà quan hệ ngoại giao giữa 2 miền Nam - Bắc ngày một chìm sâu trong khủng hoảng trong vài tháng gần đây.

Đây sẽ là cuộc hội đàm quân sự cấp cao đầu tiên giữa hai miền Nam - Bắc trên bán đảo Triều Tiên trong vòng 2 năm đầy sóng gió và biến động vừa qua.

                                                                                Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục