Giới truyền thông Iran đưa tin, nhà chức trách nước này hôm 28/9 đã cho trình làng 3 đội thủy phi cơ mới có khả năng tránh sự phát hiện của radar.

Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố các thủy phi cơ Bavar 2 có khả năng tránh được sự phát hiện của radar. (Ảnh: Getty Images)
Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố các thủy phi cơ Bavar 2 có khả năng tránh được sự phát hiện của radar. (Ảnh: Getty Images)

Theo hãng thông tấn Thanh niên Iran, loại thủy phi cơ mới có biệt danh Bavar 2. Nó được trang bị một súng máy và các camera giám sát.

"Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một trong số ít quốc gia đã thiết kế, chế tạo và sử dụng thủy phi cơ thành công trong thời gian ngắn", Bộ trưởng Quốc phòng - Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, người chứng kiến lễ ra mắt của thủy phi cơ Bavar 2 tại cơ sở hải quân Bandar Abbas trên Vịnh Ba Tư, gần Eo Hormuz, tuyên bố.

Iran cho trình làng loại thủy phi cơ mới trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc phòng thiêng liêng, dịp kỷ niệm cuộc kháng chiến 8 năm chống sự xâm lược của Iraq bắt đầu từ năm 1980.

Một chiếc thủy phi cơ Bavar 2 khi cất cánh. (Ảnh: Getty Images)
Một chiếc thủy phi cơ Bavar 2 khi cất cánh. (Ảnh: Getty Images)

Thủy phi cơ Bavar 2 trông giống như loại Iran từng sử dụng trong các cuộc tập trận ở Vịnh Ba Tư hồi tháng 4/2006. Giới truyền thông vào thời điểm đó đã đưa tin kèm một video ghi hình một thủy phi cơ đang cất cánh.

Sau các bài báo năm 2006, nhiều blogger từng chế nhạo cái mà Iran tuyên bố là công nghệ tàng hình. Theo họ, thủy phi cơ của Iran trông giống như đồ lắp ráp mà bất kỳ ai cũng có thể mua từ các quảng cáo cơ khí trên tạp chí.

                                                                                            Theo Vnn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục