Ngày 30-9, Đài Loan chính thức tuyên bố chủ quyền về đảo Điếu Ngư (Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản) trong bối cảnh cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo này vẫn chưa kết thúc, khởi nguồn từ việc một thuyền trưởng Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ vào đầu tháng 9.

 

Biểu tình chống Nhật Bản tại Đài Loan ngày 14-9  - Ảnh: AFP

Thời Báo Đài Bắc dẫn lời người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Chương Kế Bình yêu cầu các bên liên quan giải quyết theo con đường hòa bình. “Chúng tôi không muốn bất kỳ hành vi đơn phương nào sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Đài Loan yêu cầu các bên liên quan hãy gạt bỏ tranh chấp và hợp tác về sự phát triển khu vực” - ông Chương nhấn mạnh.

Theo tính toán, Đài Loan cho rằng các quần đảo tranh chấp, trong đó có Điếu Ngư, chỉ nằm cách Đài Loan 100 hải lý (185km) về phía đông bắc trên biển Hoa Đông. Ông Chương khẳng định vị trí của Đài Loan đã thể hiện các quần đảo này hoàn toàn thuộc về chủ quyền của lãnh thổ này.

Đài Loan cho biết sẽ đưa tàu đến tuần tra định kỳ ở khu vực này để bảo vệ ngư dân và khẳng định chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư. Sau sự kiện đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Nhật Bản ngày 7-9, Đài Loan triệu đại sứ Nhật Tadashi Imai ở Đài Bắc để yêu cầu giải thích vụ việc, song bác bỏ dư luận cho rằng lãnh thổ này đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp.

Cùng ngày, như Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc đã thả ba trong số bốn người Nhật Bản bị bắt giữ do đã xâm nhập trái phép một khu vực quân sự và quay phim các cơ sở nhạy cảm.

Ba người này “được thả sau khi thừa nhận đã vi phạm luật pháp Trung Quốc” - Tân Hoa xã nêu rõ.

                                                                                Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục