Hôm 3/10, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ giải thích về lập trường của Tokyo liên quan đến vụ tàu cá Trung Quốc bị tàu tuần dương Nhật Bản bắt giữ hôm 8/9

Hôm 3/10, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ giải thích về lập trường của Tokyo liên quan đến vụ tàu cá Trung Quốc bị tàu tuần dương Nhật Bản bắt giữ hôm 8/9

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc hôm qua đã có cuộc gặp trực diện đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ va chạm ở vùng biển tranh chấp hôm 7/9 khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

 

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc gặp 25 phút bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM 8) tại Brussels (Bỉ). Hai bên đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán cấp cao để cải thiện quan hệ song phương.

“Thủ tướng nói đảo Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản”, Noriyuki Shikata, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đang tháp tùng ông Kan đi Bỉ, nói.

Cuộc gặp không được thông báo trước. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã trở về Tokyo sau khi tham dự ngày đầu tiên trong hai ngày họp ASEM.

Một ngày trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật dẫn lời ông Naoto Kan cho biết tại thượng đỉnh ASEM 8, ông sẽ giải thích về lập trường của Tokyo liên quan đến vụ tàu cá Trung Quốc bị tàu tuần dương Nhật Bản bắt giữ hôm 8/9 tại khu vực quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trước mắt, Thủ tướng Naoto Kan không dự trù có một buổi họp riêng với thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Vẫn theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản đang tìm cách làm dịu lại căng thẳng trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh. Có khả năng ông giải thích quan điểm của chính quyền Tokyo về sự cố trên biển nói trên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Hội nghị ASEM 8 khai mạc trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung đang bị xấu đi. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng 16 nước châu Á . Ba nước vừa được kết nạp là Nga, Australia, New Zealand và đại diện của EU cùng Tổng thư ký ASEAN cùng thảo luận đến các vấn đề kinh tế, thương mại, tài chính và hồ sơ biến đổi khí hậu.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục