Một đoàn đại biểu thanh thiếu niên Trung Quốc gồm 400 người đã tới thăm Nhật Bản ngày 12/10.

 

Chuyến thăm trên là hoạt động giao lưu nhân dân đầu tiên được tổ chức giữa hai nước sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần tra của Nhật Bản tại vùng biển tranh chấp vào đầu tháng Chín vừa qua.

Phát biểu trong buổi tiệc tiễn đoàn đại biểu Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh tối ngày 11/10, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc Shigeo Yamada cho rằng mặc dù đôi khi có bất đồng nhưng quan điểm nền tảng của cả hai nước là tăng cường quan hệ song phương Nhật-Trung hữu nghị và hợp tác.

Công sứ Yamada cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động giao lưu, tìm hiểu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm xây dựng mối quan hệ Nhật-Trung vững mạnh, ổn định.

Đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng đây sẽ là chuyến thăm đầy ý nghĩa giữa thanh thiếu niên hai nước để hướng tới tương lai.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã chuyển lời mời đoàn thanh niên sinh viên Nhật Bản sang dự Triển lãm Thế giới Thượng Hải từ ngày 27-30/10 sau khi đã trì hoãn chuyến thăm một lần trước đó trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Các quan chức Nhật Bản cho rằng chuyến thăm trên phản ánh sự tích cực trong việc cải thiện quan hệ song phương, là dấu hiệu cho thấy quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc đang trở lại bình thường.

Cũng trong ngày 12/10, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết Thủ tướng nước này Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có thể gặp nhau tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong tháng 10 này.

Phát biểu trước báo giới, ông Sengoku cho biết ông tin rằng những nỗ lực tạo ra một môi trường để có thể tổ chức hội đàm song phương bên lề hội nghị cấp cao sắp tới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiến triển tích cực.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, cuộc gặp không chính thức giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước ngày 11/10 có thể được coi như một "tín hiệu từ phía Trung Quốc" cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Kan và Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi hai nhà lãnh đạo này tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á tại Hà Nội vào cuối tháng này./.

                                                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục