Ít nhất 6 người thiệt mạng khi phiến quân Chechnya xông vào tòa nhà quốc hội nước cộng hòa thuộc Nga sáng nay

 

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết ít nhất 4 phiến quân, trong đó có một kẻ đánh bom tự sát, và hai nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ giao tranh.

"Toàn bộ các nghị sĩ bên trong tòa nhà khi vụ tấn công nổ ra vẫn còn sống và được sơ tán đến nơi an toàn", Interfax dẫn lời Kadyrov cho hay.

Ông cho biết lực lượng an ninh Chechnya phản công trong vòng 20 phút và tiêu diệt toàn bộ số chiến binh, giải cứu cho các nghị sĩ.

Trước đó, báo chí Nga đưa ra các con số không thống nhất về số người chết và nói rằng phiến quân kích khối thuốc nổ trước tòa nhà quốc hội rồi hai tên xông vào trong.

Theo Ria Novosti, một kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung người trước tòa nhà quốc hội khiến hai người thiệt mạng. Các nhà điều tra nói rằng 17 người, trong đó có 6 cảnh sát, bị thương trong vụ tấn công. ITAR-TASS nói rằng nhiều chiến binh xông vào bên trong tòa nhà lúc sáng sớm và đấu súng nổ ra.

Lực lượng đặc nhiệm đứng trước tòa nhà quốc hội Chechnya sau vụ tấn công sáng nay. Ảnh: AP.
Lực lượng đặc nhiệm đứng trước tòa nhà quốc hội Chechnya sau vụ tấn công sáng nay. Ảnh: AP.

Các hãng tin Nga cho biết phiến quân cũng tấn công tòa nhà của Bộ Nông nghiệp cạnh quốc hội. Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev, hiện có mặt tại thủ phủ Grozny, đã có cuộc họp khẩn với Kadyrov.

"Bộ Nội vụ Chechnya đã xử lý đầy chuyên nghiệp và hiệu quả. Vụ phản công đã thành công", Nurgaliyev nói.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng mấy tháng gần đây do những kẻ khủng bố tiến hành ở Chechnya. Hồi tháng 8, một đội đánh bom tự sát đã tấn công ngôi làng quê nhà của Tổng thống Kadyrov ở Tsentroi.

Nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nơi diễn ra hai cuộc chiến đẫm máu những năm 1990 và 2000, tương đối yên tĩnh trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, tại các nước cộng hòa láng giềng thuộc khu vực Bắc Kavkaz như Dagestan, Inghusetia, tình trạng bạo lực, đánh bom, tấn công cảnh sát xảy ra liên tục.

 

                                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục