5 nghi phạm chiến binh Hồi giáo vừa bị bắt vì âm mưu tấn công một tòa báo Đan Mạch từng vẽ biếm họa Nhà tiên tri.

 

Cảnh sát cho biết những người đàn ông này mang súng, dự định xông vào văn phòng Jyllands-Posten và giết nhiều người nhất có thể. Theo các quan chức, vụ tấn công này có thể đã cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh sát sơ tán một tòa nhà nơi một trong những nghi phạm bị bắt giữ sau khi tìm thấy thuốc nổ. Trong cuộc truy quét, họ cũng tìm thấy một khẩu súng tự động, một súng giảm thanh và nhiều viên đạn.

Cơ quan an ninh của Đan Mạch cho biết những phần tử khủng bố này bao gồm hai người Thụy Điển gốc Tunisia, một người đến từ Lebanon, và một người Iraq. Người còn lại là công dân Thụy Điển. 4 người bị bắt tại Đan Mạch còn người thứ 5 bị giữ tại Thụy Điển.

Đầu tháng, một dân đạo Hồi gốc Iraq cũng tự làm nổ tung mình tại Stockholm trong một vụ đánh bom tự sát.

Theo BBC, việc tờ báo Jyllands-Posten xuất bản các bức hoạt hình vào năm 2005, trong đó miêu tả thánh Muhammad trong bộ khăn xếp hình quả bom đã gây phẫn nộ trong giới đạo Hồi khắp thế giới. Nhiều người cho rằng các bức biếm họa đó là báng bổ đạo Hồi.

 

                                                                              Theo VnExpress

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục