Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bàn thảo về vấn đề bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp hôm 5/1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bàn thảo về vấn đề bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp hôm 5/1

Tin từ hãng Reuters ngày 6/1 cho biết, Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất đàm phán vô điều kiện để giảm thiểu căng thẳng giữa hai miền của CHDCND Triều Tiên

 

Quan điểm của chính quyền Seoul là "đề xuất chỉ là một sự tuyên truyền" chứ không mang tính xác thực. Chưa hết, phía Hàn Quốc muốn Bình Nhưỡng xin lỗi về việc đã bắn đạn pháo vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc có viết: "CHDCND Triều Tiên đưa ra những tuyên bố giống những gì họ nói hồi đầu năm và đó chỉ là một chiến dịch tuyên truyền tới Hàn Quốc. Chúng tôi không coi đây là một lời đề nghị đàm phán xác thực".

Được biết, hôm 5/1, CHDCND Triều Tiên đã đề nghị đối thoại vô điều kiện với Hàn Quốc trong thời gian "sớm nhất có thể". Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) còn trích dẫn thông cáo đề nghị đối thoại với chính quyền Seoul nhằm loại bỏ sự hiểu lầm, thiếu tin tưởng cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bàn thảo về vấn đề bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp hôm 5/1. Ảnh: AFP.

Thông cáo này nêu rõ sự đối đầu không thể giải quyết vấn đề giữa hai miền Triều Tiên mà chỉ có thể dẫn tới xung đột quân sự và chiến tranh. CHDCND TriềuTiên cho rằng, chỉ có đối thoại và đàm phán mới có thể phá vỡ tình thế khó khăn này.

Cũng theo thông cáo, Bình Nhưỡng mong muốn tiến hành đối thoại, đàm phán với Seoul và sẵn sàng gặp đối tác Hàn Quốc tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào, thảo luận tất cả các vấn đề bao gồm cả tình hình căng thẳng hiện nay, hòa bình, hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc trên bàn đàm phán.

Đáp lại lời kêu gọi này của CHDCND Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley hôm 5/1 tuyên bố, Bình Nhưỡng phải thể hiện "sự nghiêm túc" đối với đề xuất đàm phán vô điều kiện với Hàn Quốc, đồng thời thúc giục CHDCND Triều Tiên phải có thêm những động thái mới. Đồng thời, ông Philip Crowley còn cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thảo luận về kế hoạch trên với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Mỹ. Trong khi đó, phái viên Mỹ Stephen Bosworth ngày 6/1 cũng đã tới Trung Quốc và sau đó sang Nhật Bản để nói chuyện về tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á.

Nhiều nhà quan sát hy vọng, đề xuất mới của Bình Nhưỡng có thể mở ra cơ hội để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục