Con trai của hai cựu quan chức quân đội cấp cao Argentina đã bị Tây Ban Nha bắt giữ sau khi cảnh sát nước này phát hiện khoảng một tấn cocain, có giá khoảng 17 triệu bảng, trên chiếc máy bay chở thuốc y tế.

 
Hãng tin Teleghrap hôm qua, 7-1, đưa tin cả 2 người đều là phi công, bị bắt vào ngày 2-1 sau khi máy bay của họ hạ cánh tại sân bay El Prat ở Barcelona.

Sân bay El Prat ở Barcelona
  
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết chiếc máy bay này mang số hiệu Bombardier Challenger 604 chuyên dùng vận chuyển thuốc y tế, khởi hành từ đảo Cape Verde cách 350 dặm về phía Tây của vùng biển châu Phi, nơi mà cảnh sát nghi ngờ những người đàn ông này đã lấy 900 kg cocain nguyên chất để mang lên máy bay.
 
Có 3 người đàn ông đã bị bắt, trong số này có một người chưa được xác định rõ danh tính, còn hai phi công đã được xác định. Đó là Gustavo Julia, cổ đông chính của công ty máy bay y tế và người còn lại tên là Gaston Miret.
 
Được biết, Julia là con trai của Brigadier Jose Julia, người đứng đầu lực lượng không quân Argentina từ năm 1989-1993, dưới thời cựu tổng thống Carlos Menem. Trước đó vào năm 1998, ông Jose Julia cũng bị Ủy ban Chống mafia của Hạ viện Argentina thẩm vấn vì “bị tình nghi có liện hệ với băng nhóm Alfredo Yabran, một trong những băng nhóm tội phạm lớn nhất của Argentina”.
 
Còn Gaston Miret là con trai của Brigadier Jose Miret, một cựu tướng lĩnh quân sự độc tài. Ông Brigadier Jose Miret đã từng có liên hệ với tướng Lino Oviedo của Paraguay, người bị Mỹ nghi ngờ có quan hệ với những kẻ buôn bán ma túy.
 
 
                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục